21/12/2009 - 09:17

AN GIANG: Công bố thành lập Thị xã Tân Châu

Tối 19-12, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Minh Chiếu, đã công bố thành lập thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 9, Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Vương quốc Campuchia cùng đông đảo nhân dân Tân Châu đã tham dự buổi lễ.

Tân Châu là thị xã thứ hai của tỉnh An Giang, sau thị xã Châu Đốc. Thị xã Tân Châu có 12 phường thị trấn, có tổng diện tích 17.568,48 ha với 184.129 nhân khẩu 3 dân tộc Kinh - Hoa - Chăm. Như vậy, thị xã Tân Châu được thành lập sau 250 năm hình thành và phát triển với tên gọi đầu tiên là Tân Châu Đạo.

Tân Châu là thị xã biên giới giáp với tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), là cù lao trù phú nằm giữa sông Tiền, sông Hậu, có vị trí quan trọng, chiến lược, có tiềm năng, thế mạnh về thương mại - dịch vụ, là cửa ngõ giao lưu kinh tế sôi động giữa các tỉnh vùng Nam bộ với các Quốc gia thượng nguồn sông Mê Công. Trước đây còn là thương cảng lớn là tiền đề cho thị xã phát huy phát triển sau nầy.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh An Giang còn kêu gọi Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thị xã Tân Châu đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng và phát triển, chủ động phát huy thế mạnh của trung tâm trọng điểm vùng cù lao, chú trọng khai thác tiềm năng về thương mại bằng đường thủy thông qua Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương. Trước mắt, thị xã cần tập trung công tác qui hoạch hạ tầng phát triển kinh tế; chú trọng phát triển toàn diện về đời sống an sinh- xã hội, môi trường, sắp xếp dân cư hợp lý, củng cố an ninh quốc phòng, cải cách hành chính... xây dựng thị xã văn minh, giàu, đẹp.

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết