07/06/2020 - 06:49

Ấn Độ trở thành tâm dịch lớn thứ 6 thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 6-6, Ấn Độ ghi nhận tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của nước này đã vượt Ý, quốc gia từng là tâm dịch châu Âu. Như vậy, Ấn Độ hiện đứng thứ 6 thế giới về số ca mắc bệnh.

Cụ thể, theo số liệu do Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ công bố sáng 6-6, nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay với 9.887 ca từ hôm 5-6, nâng tổng số người nhiễm trên toàn quốc lên 236.657 người, trong đó có 6.642 trường hợp tử vong, tăng 294 người trong 24 giờ qua.

Hiện Ấn Độ chỉ đứng sau Mỹ, Brazil, Nga, Tây Ban Nha và Anh về tổng số ca nhiễm bệnh. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 10h30 sáng 6-6 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 6.844.838 ca mắc COVID-19, trong đó có 398.147 ca tử vong. Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với 1.965.708 ca mắc và 111.390 ca tử vong. Xếp sau Mỹ về số ca tử vong là Anh với 40.261 ca trong số 283.311, nhưng là số nước có ca mắc COVID-19 đứng thứ 5 thế giới. Brazil là nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới với 646.006 ca nhiễm trong khi số ca tử vong là 35.047 người, đứng thứ 3 thế giới.

Chia sẻ bài viết