 |
|
Tên lửa PSLV-C9 mang theo 10 vệ tinh chuẩn bị rời bệ phóng ngày 28-4. Ảnh: India Times |
Để gia tăng hiệu quả sử dụng và bảo vệ các tài sản trong không gian trước những mối đe dọa tiềm ẩn, Bộ Quốc phòng, Cơ quan không gian và Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) vừa phối hợp thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách vấn đề này.
Hệ thống vệ tinh có vị trí hết sức quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng của Ấn Độ. Theo phó giáo sư ngành khoa học chính trị Lawrence Prabhakar thuộc Đại học Madras Christian, công nghệ vệ tinh giúp nước này nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng thủ cũng như đóng vai trò nòng cốt trong việc điều khiển hướng đi của các tên lửa đạn đạo. Một khi các vệ tinh của họ bị bắn hạ, mạng lưới truyền thông sẽ bị phá vỡ, tình hình an ninh và khả năng phòng vệ cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Trong khi đó, nước này hiện chưa có biện pháp bảo vệ các vệ tinh trong quỹ đạo cũng như chưa đủ khả năng phóng nhanh vệ tinh mới để thay thế những vệ tinh bị tấn công. Do vậy, theo Bộ trưởng Quốc phòng Arackaparambil Kurian Antony, New Delhi thành lập lực lượng đặc nhiệm để ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, bao gồm công nghệ diệt vệ tinh của phương Tây và chương trình hiện đại hóa lĩnh vực không gian của nước láng giềng Trung Quốc. Hồi tháng 2-2008, Mỹ tiến hành phá hủy một vệ tinh do thám bị hỏng mà họ nói rằng “nhằm bảo vệ Trái đất trước nguy cơ ô nhiễm khí độc từ khoang nhiên liệu của vệ tinh”. Vụ bắn vệ tinh, được cho có thể khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian, diễn ra một năm sau khi Trung Quốc bắn hạ vệ tinh dự báo thời tiết bị hỏng bằng một tên lửa đạn đạo tầm trung. Hiện trên thế giới chỉ có 3 quốc gia là Mỹ, Nga và Trung Quốc sở hữu công nghệ bắn hạ các vật thể trong không gian.
Ngoài việc bảo vệ các tài sản trong không gian, phục vụ cho mục đích quân sự và dân sự, việc thành lập lực lượng đặc nhiệm còn giúp Ấn Độ khai thác tối đa tiềm năng vũ trụ. Quốc gia Nam Á này khởi động chương trình không gian từ cách đây 45 năm và hiện đang cạnh tranh với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) trong việc cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh thương mại - lĩnh vực mang lại khoản ngoại tệ không nhỏ cho Ấn Độ. Đơn cử trong năm tài chính kết thúc hồi tháng 3-2008, Antrix, bộ phận thương mại của ISRO, thu về hơn 153 triệu USD và hy vọng sẽ giành được 10% thị phần thế giới trong vài năm tới. Lợi thế của Ấn Độ là chi phí chế tạo và phóng vệ tinh của họ rẻ hơn đến 40% so với các đối thủ như Mỹ và EU. Tháng 4 vừa qua, ISRO cũng lập kỷ lục thế giới với tên lửa đẩy PSLV-C9 khi cùng lúc phóng 10 vệ tinh vào quỹ đạo, trong đó có 2 vệ tinh của Ấn Độ và 8 vệ tinh của Canada, Đức, Đan Mạch, Nhật Bản và Hà Lan. Sự kiện đó chứng tỏ Ấn Độ là một đối thủ đáng gờm trên thị trường không gian. Không chỉ vậy, nước này còn có tham vọng đưa tàu vũ trụ (có người và không người lái) lên không gian, Mặt trăng và sao Hỏa.
THỤY TRÚC (Theo Atimes)