06/11/2013 - 09:11

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

Ấn Độ có thể trở thành quốc gia thứ 4 đưa được tàu thăm dò tự động lên hành tinh đỏ sau Liên Xô, Mỹ và châu Âu khi phóng thành công chiếc Mangalyaan (tàu sao Hỏa) lên không gian từ đảo Sriharikota thuộc miền duyên hải phía Đông của nước này chiều 5-11 (ảnh). Sau 44 phút được phóng đi, con tàu nặng 1.350kg đã tách khỏi tên lửa đẩy vào một quỹ đạo quanh trái Đất. Dự kiến trong hơn 300 ngày, tàu sẽ bay tới một quỹ đạo sao Hỏa ở độ cao 780 triệu km.

 

Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Không gian Ấn Độ Ramakrishan cho biết thách thức lớn nhất chính là làm sao đưa tàu thăm dò lên sao Hỏa một cách chính xác và "chúng ta phải chờ kết quả sau ngày 24-9-2014". Hãng tin AP cho rằng đây là sứ mạng khó khăn đòi hỏi trình độ công nghệ tiên tiến. Dự án vũ trụ này tiêu tốn 72 triệu USD nằm trong chương trình không gian 1 tỉ USD mà Chính phủ Ấn Độ nói là tạo việc làm công nghệ cho các nhà khoa học và kỹ sư cũng như nhằm góp phần giải quyết các vấn đề của hành tinh. Nhiệm vụ của nó là vẽ bản đồ bề mặt hành tinh đỏ, nghiên cứu bầu khí quyển và tìm kiếm khí methane, dấu hiệu cho thấy một hành tinh có khả năng có sự sống.

Cho đến nay, Mỹ là nước duy nhất đưa được tàu thăm dò lái đáp xuống bề mặt sao Hỏa, đó là trường hợp tàu Curiosity.

V.P (Theo AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết