01/06/2012 - 21:44

Ấn Độ lo ngại cho Afghanistan sau khi NATO rút quân

* Taliban ở Pakistan đe dọa tiêu diệt bác sĩ đã giúp Mỹ tìm ra Osama bin Laden

Ấn Độ lo sợ hình ảnh bạo lực tiếp diễn ở Afghanistan sau khi NATO rút quân. Ảnh: BBC 

Ấn Độ đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ lớn hơn từ phía Mỹ dành cho Afghanistan do e ngại các phần tử cấp tiến Hồi giáo có thể mạnh lên sau khi phương Tây rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Ngay trước các cuộc hội đàm cấp cao giữa Ấn Độ và Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 13-6, Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Nirupama Rao cho rằng hai nước sẽ bàn bạc xung quanh việc xây dựng “một Afghanistan ổn định, dân chủ và phồn thịnh”. Bà Rao nói: “Lịch sử của Afghanistan qua những thập niên và sự trỗi dậy của chủ nghĩa cấp tiến và cực đoan quét qua đất nước này đã gây tổn hại to lớn cho cả nam giới, phụ nữ lẫn trẻ em. Họ không thể làm gì hơn ngoài nỗi lo về khả năng tổ chức và tiếp quản đất nước này trong tương lai sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân khỏi đây”.

Ấn Độ là một trong những quốc gia đã cam kết tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến chống Taliban tại Afghanistan và đã dành cho quốc gia này hơn 2 tỉ USD kể từ khi NATO do Mỹ dẫn đầu đặt chân đến đây hồi năm 2001.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Mỹ CNN hôm 31-5 dẫn lời phát ngôn viên của lực lượng Taliban ở Pakistan Ehsanullah Ehsan cho biết, nhóm phiến quân này tuyên bố sẽ tiêu diệt Shakeel Afridi, bác sĩ người Pakistan đang bị giam giữ vì đã giúp Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Ehsan đe dọa: “Chúng tôi sẽ phanh thây ông ta khi chúng tôi tìm ra được người đàn ông này. Ông ta đã làm gián điệp cho Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh của chúng tôi”. Giới chức Pakistan cho biết bác sĩ Afridi đang bị giam giữ tại một nhà tù ở thành phố Peshawar thuộc phía Tây Bắc Pakistan. Tuần rồi, một tòa án tại Pakistan đã kết án Afridi 33 năm tù vì nhiều tội danh, trong đó có liên quan đến nhóm phiến quân Lashkar-e-Islam, chứ không phải vì tội giúp Mỹ tìm ra bin Laden như nhiều tờ báo tung tin. Mặc dù vậy, phiến quân Taliban vẫn cho rằng bác sĩ Afridi là mục tiêu số một trong danh sách tiêu diệt của họ.

MINH TÂM (Theo AFP, CNN)

Chia sẻ bài viết