28/07/2008 - 09:41

Ấn Độ chấn động vì hàng loạt vụ đánh bom

Nỗi đau của những phụ nữ có người thân thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom ngày 26-7. Ảnh: Reuters

Tối 26-7, thành phố Ahmedadad của Ấn Độ rung chuyển bởi 16 vụ đánh bom liên tiếp cạnh các khu chợ đông đúc và bệnh viện, làm ít nhất 45 người chết và 161 người bị thương. Hầu hết các quả bom là loại tự tạo, được giấu trong những chiếc hộp và đặt trên những chiếc xe đạp. Các vụ đánh bom này xảy ra chỉ một ngày sau khi 2 người chết và ít nhất 5 người bị thương trong 7 vụ đánh bom liên tiếp tại Bangalore, trung tâm công nghệ cao ở miền Nam được mệnh danh là “Silicon của Ấn Độ”. Hôm qua, cảnh sát phát hiện và tháo ngòi nổ một quả bom ở Ahmedadad. Trước đó, ngày 26-7, cảnh sát cũng kịp thời vô hiệu hóa 8 quả bom cạnh một trung tâm mua sắm ở Bangalore. Hiện người ta chưa xác định các vụ bạo lực ở hai thành phố này có liên quan với nhau hay không.

Một nhóm Hồi giáo có tên là Mujahideen Ấn Độ đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom ở Ahmedadad. Tháng 5 năm nay, nhóm này từng đứng đằng sau một loạt vụ đánh bom ở Jaipur, miền Tây Ấn Độ, làm 61 người thiệt mạng. Ahmedadad là thủ phủ thương mại của bang Gujarat (miền Tây Ấn Độ), nơi thường xảy ra các cuộc xung đột tôn giáo, sắc tộc giữa người Hồi giáo thiểu số và người Hindu chiếm đa số. Hồi năm 2002, các cuộc đụng độ giữa 2 cộng đồng này khiến khoảng 1.000 người chết, đa phần là người Hồi giáo.

Nhà chức trách Ahmedadad đã bắt giữ 30 người để thẩm vấn. Các thành phố của Ấn Độ hiện được đặt trong tình trạng báo động nhằm đề phòng những vụ đánh bom tương tự. Tổng thống Pratibha Patil và Thủ tướng Manmohan Singh kêu gọi người dân bình tĩnh trong khi Thủ hiến Gujarat, ông Narendra Modi cảnh báo “bọn khủng bố đang phát động cuộc chiến chống lại Ấn Độ”.

L.V (Theo BBC, AP)

Chia sẻ bài viết