16/02/2011 - 13:38

Ai muốn kết hôn hơn?

Ảnh: ALAMY

Mọi người thường nghĩ phụ nữ luôn là người muốn kết hôn và ổn định gia đình sớm. Điều này hiện nay dường như không còn đúng, ít ra là ở Mỹ. Kết quả khảo sát gần 5.200 người độc thân (cả nam và nữ) của trang web hẹn hò Match.com cho thấy 51% thanh niên độc thân trong độ tuổi 21-34 muốn có con, so với 46% phụ nữ ở cùng độ tuổi. Tỷ lệ muốn có con ở nam giới 35 đến 44 tuổi là 27% trong khi ở phụ nữ cùng trang lứa chỉ 16%.

Hiện tượng trên, theo các chuyên gia, phản ánh thực tế nam nữ bình quyền ngày càng rộng mở. Phái đẹp ngày nay đang thay đổi cách nhìn đối với cuộc sống và các mối quan hệ, sự đổi thay này có được từ việc chị em đổ xô đi làm. Ngoài tài chính và kinh nghiệm, công việc giúp phái nữ trở nên tự tin, khẳng định giá trị bản thân, họ khao khát những thứ mà trước giờ nam giới cho là họ khó có thể với tới. Hiện nay những điều này đều nằm trong tầm với và phụ nữ đang nắm bắt.

THÁI THANH (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết