16/04/2012 - 21:24

Ai Cập: Huynh đệ Hồi giáo phản đối việc các ứng cử viên tổng thống bị loại

Hàng ngàn người tụ tập tại Quảng trường Tahrir phản đối quyết định của Ủy ban bầu cử Tổng thống Ai Cập. Ảnh: AP 

Nhật báo USA Today của Mỹ hôm 16-4 đưa tin tổ chức Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập cho biết sẽ chống lại quyết định mà Ủy ban Bầu cử Tổng thống Ai Cập công bố trước đó một ngày về việc loại một số ứng cử viên mà ủy ban này cho là “không hội đủ các điều kiện cần thiết để ra tranh cử”, trong đó ứng viên của Huynh đệ Hội giáo. Tổ chức này dọa sẽ tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố với quy mô lớn.

Theo tờ Los Angeles Times của Mỹ, 10 ứng cử viên đã bị loại trong đó có những tên tuổi nổi bật như ứng cử viên bảo thủ Hazem Salah Abu Ismail, cựu Phó Tổng thống Omar Suleiman, phó thủ lĩnh tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Khairat al-Shater và thủ lĩnh đảng Ghad Ayman Nour. Lãnh đạo của Huynh đệ Hồi giáo khẳng định sẽ tiếp tục các chiến dịch vận động ủng hộ phó thủ lĩnh al-Shater cho đến khi thẩm phán cuộc bầu cử đưa ra phán quyết cuối cùng về tư cách các ứng cử viên.

Trong khi đó, báo The Guardian của Anh đưa tin, Tướng Hussein Tantawi, người đứng đầu Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) ngày 15-4 đã kêu gọi soạn thảo hiến pháp mới trước khi tiến hành bầu cử tổng thống nhằm đáp ứng đòi hỏi của các lực lượng tự do và tôn giáo trong nước. Theo các nhà phân tích, việc soạn thảo hiến pháp mới nếu được tiến hành, có thể khiến cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập (dự kiến diễn ra vào ngày 23-5 tới) bị trì hoãn nhiều tháng.

Quyết định trên của SCAF được cho là nhằm đáp ứng đòi hỏi của các lực lượng tự do và tôn giáo ở Ai Cập, vốn lo ngại rằng cuộc bầu cử tổng thống theo hiến pháp hiện hành sẽ mang lại cho tổng thống những quyền lực lớn, tương tự thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak như quyền giải tán quốc hội hay thành lập chính phủ.

QUỐC NGHĨA (Theo USA Today, LATimes, Guardian)

Chia sẻ bài viết