04/01/2011 - 08:52

Ai Cập: Cảnh sát đụng độ người biểu tình

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát. Ảnh: AP

Hôm qua, hàng trăm tín đồ Cơ Đốc giáo đã tiếp tục kéo về Thánh đường Abbaseya ở trung tâm Thủ đô Cairo của Ai Cập, để lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại một nhà thờ Cơ Đốc giáo ở thành phố Alexandria, làm 22 người chết và hơn 100 người bị thương ngày 1-1 vừa qua.

Người biểu tình kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập và Thống đốc Alexandria từ chức. Cuộc biểu tình sau đó lan rộng tới trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và đài truyền hình gần đó. Cảnh sát chống bạo động và mật vụ Ai Cập được triển khai xung quanh các nhà thờ và nhiều trạm kiểm soát được dựng lên bên ngoài ở tất cả các tỉnh nhằm tránh xảy ra tình huống đáng tiếc.

Tuy nhiên, va chạm đã xảy ra khi cảnh sát dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp người biểu tình. Ít nhất 7 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ trong 3 ngày đầu năm mới.

Liên quan tới vụ đánh bom đẫm máu trên, Ai Cập đã bắt hàng trăm nghi can để thẩm tra.

M.T (Theo Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết