23/10/2009 - 08:55

Afghanistan tìm phương án thay cho bầu cử tổng thống lần hai

(TTXVN)- Các quan chức Mỹ ngày 21-10 cho biết Mỹ sẵn sàng chấp nhận một dàn xếp chia sẻ quyền lực giữa Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai với đối thủ không thừa nhận việc ông trúng cử, nếu họ chấp nhận phương án đó.

Ông Karzai và cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah đã thỏa thuận tổ chức bầu cử vòng hai vào ngày 7-11, sau nhiều tuần tranh cãi căng thẳng về cuộc bầu cử toàn quốc bị cáo buộc có gian lận. Song, hai bên cũng đang cân nhắc việc thành lập một chính phủ liên minh như một phương án thay cho bầu cử vòng hai hoặc sau cuộc bầu cử đó, mặc dù trong hiến pháp hiện hành của Afghanistan không có điều khoản về chính phủ liên minh.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Mỹ sẽ không phản đối một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, tùy thuộc vào tính hợp pháp của nó và thỏa thuận ấy được thực hiện như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình MSNBC ngày 21-10, Tổng thống Barack Obama đã đề cập đến những cuộc thảo luận đang diễn ra về vấn đề này.

Chính quyền Mỹ nhấn mạnh rằng bất cứ một thỏa thuận nào như vậy sẽ tùy thuộc chính phủ Afghanistan và Mỹ không tham gia bất cứ nỗ lực nào thúc đẩy hay khuyến khích nó. Các quan chức Mỹ đều nói rõ rằng Mỹ muốn có một chính phủ hợp pháp trong con mắt của người dân Afghanistan và cộng đồng quốc tế.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, mục tiêu trước mắt quan trọng nhất đối với Mỹ là ông Karzai chấp nhận kết quả của ủy ban bầu cử và thừa nhận rằng cần giải quyết tình trạng bế tắc chính trị.

Thượng nghị sĩ John Kerry đã nhiều lần gặp Tổng thống Karzai trước khi có thông báo ngày 20-10 về việc tổ chức bầu cử vòng hai. Ông Kerry đã chuyển nhận xét của ông tới Tổng thống Obama tại Nhà Trắng, sau đó cho các phóng viên biết rằng tại Afghanistan ông “đã không thảo luận hay cố gắng đặt lên bàn ý tưởng về một liên minh”. Tuy nhiên, ông thừa nhận vấn đề này đang được bàn thảo tại Kabul và nói rằng có thể đã có các cuộc thương lượng giữa các trợ lý của ông Karzai với ông Abdullah.

Tổng thống Obama đang được chờ đợi sẽ ra quyết định có điều thêm quân tới Afghanistan hay không, và đây cũng là nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận giữa Mỹ với ông Karzai về cách thức giải quyết bế tắc chính trị hiện nay. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs, “có thể” quyết định này sẽ được Tổng thống Obama đưa ra trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu vòng hai tại Afghanistan.

Chia sẻ bài viết