28/05/2008 - 10:12

Thái Lan

AEC đề nghị truy tố cựu Thủ tướng Thaksin tội lạm quyền

(TTXVN)- Ủy ban thẩm tra tài sản Thái Lan (AEC) kết luận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lạm dụng quyền hành để mang lại lợi ích cho gia đình và người thân, do đó nhất trí trên nguyên tắc rằng ông Thaksin phải bị truy tố và sung công số tài sản trị giá 76 tỉ baht (gần 2,4 tỉ USD) đang bị phong tỏa của ông.

AEC là cơ quan chống tham nhũng được thành lập năm 2006 để điều tra các hoạt động của chính phủ dưới thời cựu Thủ tướng Thaksin. Dự kiến, ngày 29-5, AEC sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển Văn phòng công tố đề nghị Tòa án Tối cao Thái Lan truy tố ông Thaksin. Nếu Văn phòng công tố không nhất trí với các kết luận trên, AEC sẽ tự chuyển hồ sơ lên tòa án.

Tổng thư ký AEC Kaewsan Atibhodi cho biết sự giàu lên “bất bình thường” của ông Thaksin xuất phát từ việc ông lạm dụng quyền lực. Ông Thaksin và vợ, bà Pojaman Shinawatra, đã để con đứng tên nhằm che giấu tài sản mà họ sở hữu trong tập đoàn Shin Corp và sau đó bán tập đoàn này cho Công ty Temasek Holdings của Singapore với giá 76 tỉ baht. Ngoài ra, ông Thaksin còn kết hợp với anh vợ là ông Bhanapot Damapong lập ra các công ty như Ample Rich và Winmark, nhưng thực chất vẫn nằm trong Shin Corp và được hưởng lợi bất chính trong thương vụ mua bán tập đoàn này.

AEC còn phát hiện ông Thaksin và gia đình đã được hưởng lợi bất chính từ dự án vệ tinh IP Star và khoản 4 tỉ baht cho Myanmar vay thông qua Ngân hàng xuất nhập khẩu. Trong hai thương vụ này, chính quyền Myanmar được vay tiền, đổi lại họ phải mua thiết bị vệ tinh của Công ty Shin Satellite.

Hồi đầu tháng 3, AEC đã chuyển một hồ sơ lên Tòa án Tối cao buộc tội ông Thaksin lạm dụng quyền lực để trục lợi trong một chương trình xổ số chính phủ. Hiện Tòa án Tối cao cũng đang tiến hành xét xử ông Thaksin về tội lạm quyền để vợ mua được một khu đất đắc địa ở Thủ đô Bangkok với giá rẻ.

Chia sẻ bài viết