27/08/2025 - 07:11

80 năm Quốc khánh: Việt Nam viết nên câu chuyện thành công lớn 

Trong 80 năm qua, Việt Nam đã phát triển từ một quốc gia đứng ngoài chính trường quốc tế thành một quốc gia được kính trọng, cam kết theo đuổi chủ nghĩa đa phương. Đây là nhận định của Tiến sĩ Kambiz Ghawami - Chủ tịch Ủy ban Đức của Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS) - trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Đức. Ông cho rằng Việt Nam đã đúng khi chứng minh được rằng nhiều thách thức hiện nay xuất phát từ sự thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tiến sĩ Kambiz Ghawami.

Tiến sĩ Kambiz Ghawami nhắc lại việc cộng đồng quốc tế đã 2 lần bầu Việt Nam làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thể hiện sự ghi nhận vai trò quan trọng của quốc gia Đông Nam Á đối với hòa bình và an ninh thế giới. Theo ông, do Việt Nam hiểu rõ những tội ác chiến tranh từ lịch sử của chính mình nên lời nhắc nhở của nước này đối với cộng đồng quốc tế về việc tôn trọng luật pháp quốc tế luôn đáng tin cậy.

Cũng theo nhà kinh tế và luật sư của Đức này, các chuyến công du cấp cao của các lãnh đạo Việt Nam tới châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh cho thấy mạng lưới quan hệ rộng lớn mà Việt Nam đã xây dựng được trong những năm qua.

Một ví dụ gần đây về chủ nghĩa đa phương của Việt Nam trong trao đổi thương mại quốc tế là việc kỷ niệm 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) ngày 1-8 vừa qua. Nhờ có hiệp định này, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của EU trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là đối tác lớn thứ 16 của EU trên toàn thế giới.

Chỉ một tuần trước đó, ngày 23-7, Chính phủ Đức đã thông qua những bước cần thiết và trình lên Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện - Bundesrat) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA). Tiến sĩ Ghawami cho rằng tất cả những điều này cho thấy Việt Nam không còn là một quốc gia ngoài cuộc mà đã trở thành một thành viên tích cực, được cộng đồng quốc tế tôn trọng.

Cùng quan điểm, ông Rolf Schulze - Chủ tịch Hội Đức - Việt, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam - chia sẻ: “Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử gần đây của Việt Nam, tôi có thể nói đây là một câu chuyện thành công to lớn. Việt Nam đã tiến một bước dài. Việt Nam từng trải qua quá khứ khó khăn nhưng đã vượt qua một cách ngoạn mục. Giờ đây, Việt Nam là một đất nước hiện đại, bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển cả về kinh tế, xã hội và chính trị theo một cách tích cực”.

Cũng theo ông Schulze, Việt Nam là một câu chuyện thành công thực sự, cũng giống như quan hệ song phương Việt Nam - Đức. Năm nay, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Schulze cho biết Hội Đức - Việt mới đây đã tổ chức một hội nghị lớn tại Berlin để nhìn lại những thành tựu mà hai nước cùng đạt được.

Nói về những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm Đổi Mới, Tiến sĩ Ghawami - người cũng là Ủy viên Hội đồng của Đại học Việt Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh - cho rằng điều khiến ông ấn tượng nhất là những tiến bộ đáng kể mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục trong 40 năm qua, một phần nhờ vào những cải cách bắt đầu từ năm 2006-2010. Tiến sĩ Ghawami cho rằng việc đầu tư cho giáo dục là hướng đi rất có triển vọng. Quyết định gần đây của Chính phủ Việt Nam và các phiên thảo luận tại Quốc hội về việc giảm học phí và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi là bước tiến quan trọng cho sự phát triển tương lai của đất nước.

Trong khi đó, ông Schulze bày tỏ ấn tượng về tinh thần và đạo đức làm việc của con người Việt Nam, cũng như việc người Việt Nam luôn giải quyết các vấn đề một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, luôn hướng về tương lai và giữ tinh thần lạc quan. Theo ông, Việt Nam hiện có một lực lượng lao động được đào tạo tốt, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển và nền công nghiệp đang trên đà vươn lên. Ngoài ra, còn một điều rất quan trọng khác là Việt Nam có nền chính trị ổn định.

Ông Schulze cho rằng tất cả những điều trên là những thành tựu mà Việt Nam có quyền tự hào. Ông cũng đề cập đến việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên đạt được 5/8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc (MDG 2015), đặc biệt trong các lĩnh vực giảm nghèo, phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trao quyền cho phụ nữ...; đồng thời là quốc gia tiên phong, tích cực thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG 2030). 

Đánh giá về việc tiếp tục thực hiện SDG đúng thời hạn vào năm 2030, Tiến sĩ Ghawami cho rằng đây là mục tiêu tham vọng nhưng Việt Nam vẫn có thể đạt được. Để thực hiện thành công 17 SDG trong thời gian tới, Tiến sĩ Ghawami tin rằng Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, y tế và cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng Việt Nam cần thiết kế chương trình giảng dạy ở trường học sao cho các SDG gắn kết chặt chẽ với ý nghĩa giáo dục, vì sự phát triển bền vững, giống như cách Đức đã triển khai thành công trong nhiều năm qua với “Khung chương trình Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững”

THU HẰNG

Chia sẻ bài viết