26/10/2017 - 09:35

5.600 tay súng IS hồi hương sau đại bại ở Trung Đông

Trong bối cảnh tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) thất bại nặng nề ở Syria và Iraq, báo cáo mới đây của nhóm tư vấn an ninh Soufan có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ) cho biết ít nhất 5.600 tay súng thuộc lực lượng này từ 33 quốc gia đã trở về nước.

Trong số những tay súng hồi hương trên, có 900 tên trở về Thổ Nhĩ Kỳ, kế đến là Tunisia (800), Saudi Arabia (760), Anh (425), Nga (400), Đức (300) và Pháp (271). Báo cáo cảnh báo rằng tình trạng này đang tạo ra một thách thức lớn đối với các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh khi mà các tay súng hồi hương có khả năng “tái hợp, phục hồi, chiêu mộ tân binh và tái tạo những gì họ đã đánh mất”. “Trong khi các tay súng ngoại hồi hương chưa làm tăng đáng kể nguy cơ khủng bố trên toàn thế giới, số lượng các cuộc tấn công do IS truyền cảm hứng tiếp tục tăng. Do đó, tất cả những tay súng hồi hương với bất kỳ lý do nào vẫn rất nguy hiểm” – báo cáo lo ngại.

Báo cáo cho hay, tổng cộng hơn 40.000 người từ 110 quốc gia đã đến tham chiến với IS tại Trung Đông trước và sau khi lực lượng này tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo hồi tháng 6-2014. Trong đó, 5.718 người đến từ Tây Âu, hơn 8.700 người từ Nga và 439 người từ Bắc Mỹ.

Đến nay, hàng nghìn tay súng IS đã bị tiêu diệt trên chiến trường trong bối cảnh các lực lượng Iraq và Syria tái chiếm gần như toàn bộ lãnh thổ mà lực lượng này từng kiểm soát.

HOÀNG NAM (Theo Independent)

Chia sẻ bài viết