20/11/2019 - 19:44

36 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ 10 

(CT)- Ngày 20-11, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ 10, năm 2018-2019.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy (quận Bình Thủy) trong giờ học với “Bộ đồ dùng hữu ích” - giải pháp đoạt giải tại hội thi. 

Hội thi năm nay có 75 giải pháp dự thi, tập trung ở 6 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa; nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo; an ninh quốc phòng. Hội thi thu hút rất đông đối tượng dự thi, từ sinh viên, giáo viên, các nhà khoa học, công chức, viên chức, quân đội, đến doanh nghiệp, nông dân. Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn 36 giải pháp xuất sắc để trao giải, gồm: 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 7 giải Ba, 18 giải Khuyến khích. Các giải pháp đoạt giải đều được giới thiệu tham gia Dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nhãn hiệu nước ngoài”. Có 17/36 giải pháp đoạt giải được gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15, năm 2018-2019.

Ông Nguyễn Thanh Dũng đánh giá: Thành công của hội thi năm nay là thu hút nhiều giải pháp có chất lượng cao tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, tập thể, cá nhân tham gia hội thi được thực hiện tốt. Ngoài những điểm mạnh này, ông Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu Ban Tổ chức Hội thi cần đánh giá sát đáng những điểm mạnh và điểm chưa làm được trong công tác tổ chức để làm kinh nghiệm cho những lần tổ chức hội thi tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công việc đã được phân công trong tổ chức Lễ tổng kết và trao giải hội thi, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 tới.

Tin, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết