15/01/2009 - 09:55

27 triệu người là nạn nhân của tệ buôn người xuyên biên giới

(TTXVN)- Đó là con số đáng báo động do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố.

Nạn nhân của tệ buôn người thường là người nghèo khổ, bị những cơ quan môi giới đánh lừa khi đi tìm việc làm và bị bán đi như món hàng, biến thành nô lệ tình dục, hoặc lao động nô lệ phải làm việc trong điều kiện hết sức cơ cực.

Theo ông Mark Lagon, Đại sứ lưu động đặc trách việc chống nạn buôn người, việc chống nạn buôn người là một nhiệm vụ rất khó khăn, có thể tóm gọn vào ba phần chính: Trừng phạt kẻ môi giới, giúp đỡ nạn nhân, và tìm ra biện pháp ngăn ngừa. Ông Lagon nhấn mạnh để chống lại việc buôn người, cần phải có luật pháp minh bạch, diệt trừ tận gốc nạn tham nhũng, phải có biện pháp trừng trị thích đáng những kẻ đã biến người khác thành nô lệ. Đại sứ Lagon kêu gọi giới truyền thông, các tổ chức phi chính phủ cùng phối hợp trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Bên cạnh đó, ông cho rằng ngay cả những người tiêu dùng cũng có thể góp phần vào cuộc chiến cam go này bằng cách tẩy chay hàng hóa do những lao động nô lệ sản xuất.

Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, trên thế giới hiện có khoảng 27 triệu nạn nhân của tệ buôn người xuyên biên giới, và hàng năm có thêm hơn 800.000 nạn nhân mới, trong đó 80% là phụ nữ, và hơn một nửa là trẻ em. Đó là chưa kể hàng triệu người bị bán thành nô lệ tình dục hay cưỡng bức lao động ngay trong nước họ.

Chia sẻ bài viết