05/01/2010 - 09:55

25.000 bác sĩ Anh sẽ trở về Ấn Độ

* Canada có thể mất 830 tỉ USD vì chứng mất trí nhớ

Hiệp hội các bác sĩ Anh gốc Ấn hôm 4-1 cho biết trong vòng 2-4 năm tới sẽ có gần 25.000 bác sĩ gốc Ấn di cư từ Anh về Ấn Độ. Theo chủ tịch hiệp hội Ramesh Mehta, hiện tại có khoảng 15.000 bác sĩ trẻ gốc Ấn đang được đào tạo tại Anh và có ít nhất 10.000 bác sĩ lâu năm gốc Ấn chuẩn bị nghỉ việc tại Anh để hồi hương. Nhiều người trong số này hy vọng sẽ có được những vị trí công tác mong muốn tại 7 trung tâm y khoa chất lượng cao mà Bộ Y tế Ấn Độ sắp thành lập.

* Tình trạng mất trí trớ đang gia tăng nhanh chóng trong dân chúng Canada và việc điều trị có thể tiêu tốn trên 830 tỉ USD trong vòng 30 năm tới nếu không có biện pháp phòng chống nào. Báo cáo hôm 4-1 của Hội Alzheimer tại Canada cho biết năm 2008 nước này có hơn 103.700 người bị bệnh mất trí. Dự báo đến năm 2038, mỗi năm Canada có thêm khoảng 257.800 ca bệnh mới, với gần 3% dân số mắc bệnh.

Một báo cáo hồi tháng 9 năm ngoái dự báo số người mắc bệnh mất trí nhớ trên thế giới năm nay là hơn 35 triệu, và sẽ tăng lên 66 triệu vào năm 2030.

THUẬN HẢI (Theo AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết