30/12/2018 - 08:33

2018 - năm chết chóc nhất của Indonesia trong một thập kỷ qua 

Với ít nhất 4.231 người thiệt mạng và được tuyên bố mất tích trong một loạt thảm họa tự nhiên diễn ra trong năm nay, Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho hay 2018 là năm chết chóc nhất của nước này trong vòng hơn 1 thập kỷ qua.

Nhân viên y tế sắp xếp các thi thể nạn nhân sóng thần ở Pandeglang, tỉnh Banten ngày 23-12-2018. Ảnh: JP
Nhân viên y tế sắp xếp các thi thể nạn nhân sóng thần ở Pandeglang, tỉnh Banten ngày 23-12-2018. Ảnh: JP 

Chuỗi thảm họa xảy ra ở Indonesia trong năm 2018 bắt đầu vào tháng 1, khi một trận động đất làm rung chuyển Thủ đô Jakarta vào ngày 23-1, với tâm chấn nằm ở làng Lebak thuộc tỉnh Banten. Kể từ đó, BNPB ghi nhận được 2.426 thảm họa thiên nhiên, bao gồm trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển tỉnh miền Trung Sulawesi hồi tháng 9 và trận động đất 6,4 độ Richter làm rung chuyển các đảo Lombok và Bali hồi tháng 7.

Tuy con số thảm họa trong năm 2018 có thấp hơn so với số lượng 2.862 vụ của năm 2017, nhưng số lượng thương vong lại cao hơn mức 378 người trong năm 2017 và 578 người vào năm 2016, khi có 2.306 thảm họa. “Năm nay là một năm bất hạnh đối với Indonesia. Với 4.231 người, đây là con số tử vong lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến kể từ năm 2007”- Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên BNPB, nhận xét.  

Còn theo dữ liệu từ ngày 1-1 đến ngày 28-12 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Indonesia – nước có hơn 260 triệu dân – đã hứng 230 trận động đất mạnh từ 5 độ Richter trở lên. Và thảm họa sóng thần vừa diễn ra vào cuối tuần trước là thảm họa lớn thứ ba trong 6 tháng qua tại Indonesia, khiến năm 2018 trở thành một trong nhiều năm chết chóc nhất đối với xứ vạn đảo.

Được biết, Indonesia vừa kỷ niệm tròn 14 năm diễn ra thảm họa kép động đất và sóng thần ở tỉnh Aceh nằm ở phía Bắc của đảo Sumatra, sự kiện làm thiệt mạng khoảng 180.000 người dân vào ngày 26-12-2004. Do có vị trí nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi luôn chịu sự chuyển động của các mảng kiến tạo, nên Indonesia là một trong những quốc gia gặp nhiều thảm họa tự nhiên nhất hành tinh.

ĐÔNG PHONG (Theo Straits Times, SCMP)

Chia sẻ bài viết