18/08/2008 - 21:57

Vĩnh Long:

11 năm tù vì tham ô tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên phạt Phan Hồng Nhựt (sinh năm 1963, ngụ tại thị trấn Tam Bình, nguyên là cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Bình, Vĩnh Long), 11 năm tù giam với các tội danh: tham ô tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) huyện Tam Bình và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Bình trên 378 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 1992 - 2003, Nguyễn Hồng Nhựt được Ngân hàng NN& PTNT huyện Tam Bình giao nhiệm vụ là cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn 3 xã Bình Ninh, Ngãi Tứ và Loan Mỹ. Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Nhựt đã tham ô số tiền trên 331 triệu đồng của 62 hộ dân của 2 xã Ngãi Tứ và Bình Ninh thông qua việc làm thủ tục cho các tổ vay vốn nhưng không giải ngân đầy đủ cho các hộ vay, thu gốc và lãi của các hộ đáo hạn nhưng không đăng nộp theo quy định mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Nhựt còn thỏa thuận với 17 hộ dân ở 2 xã Ngãi Tứ và Bình Ninh đứng ra vay vốn giùm cho Nhựt nhưng Nhựt đã không thanh toán lại với ngân hàng mà chiếm dụng cả gốc lẫn lãi trên 183 triệu đồng. Ngoài ra, sau khi bỏ trốn, Nhựt còn lấy trộm một khẩu súng AR 15 của Ngân hàng NN & PTNT và đem đổi lấy một khẩu súng Col 12. Tòa án đã xử Nhựt 10 năm tù về tội “tham ô tài sản” và 1 năm tù về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

HUỲNH KIM PHƯỢNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết