24/10/2021 - 19:25

Ðồng baht yếu thúc đẩy xuất khẩu gạo của Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ tăng trong quý cuối cùng của năm nay do đồng baht yếu hơn, khiến gạo Thái Lan trở nên cạnh tranh hơn và thúc đẩy nhu cầu toàn cầu cao hơn.

Trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 3,18 triệu tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị xuất khẩu là 58,68 tỉ baht (1,75 tỉ USD), giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo trong tháng 9 tăng 124,87% lên 877,555 tấn, trong khi lượng gạo xuất khẩu từ ngày 1 đến 18-10 tăng 47,11% lên 380,234 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan đang trên đà xuất khẩu 6 triệu tấn gạo trong năm nay như mục tiêu đã đề ra nhờ những lực đẩy như đồng baht yếu hơn, số lượng các ca nhiễm COVID-19 toàn cầu giảm và việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa trên khắp thế giới.

Theo Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) Chookiat Ophaswongse, đồng baht đã giảm giá 13% so với đồng USD trong năm nay, dẫn đến giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm, giúp gạo Thái Lan trở nên cạnh tranh hơn với các nhà xuất khẩu đối thủ.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được báo ở mức 400USD/tấn ngày 22-10, thấp hơn giá của Việt Nam hiện nay là 451USD/tấn. Vào đầu năm nay, giá gạo trắng của Thái Lan cao tới mức 520 USD/tấn.

NGỌC QUANG

 

Chia sẻ bài viết