01/08/2023 - 08:33

“Nóng” chuyện tuổi tác các ứng viên Tổng thống Mỹ 

MAI QUYÊN (Theo Telegraph, Politico)

Vấn đề tuổi tác lại nổi lên như một thách thức chính trị quan trọng ở Mỹ, đặc biệt sau bình luận thẳng thắn của nghị sĩ trung dung đảng Dân chủ Dean Phillips (ảnh) nhắm vào đương kim tổng thống khi nói rằng ông Joe Biden “quá già” cho nhiệm kỳ thứ hai.

Ảnh: Telegraph

Đây không phải lần đầu tiên hạ nghị sĩ Dân chủ bang Minnesota công khai kêu gọi Tổng thống Biden không tiếp tục tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Phillips đánh giá cao sự cống hiến của Tổng thống Biden đối với quốc gia vào thời điểm người dân cần đến. Nhưng với tư cách thành viên của một Quốc hội có tới 3 nhà lãnh đạo hàng đầu đã trên 80 tuổi, chính trị gia này cho rằng đã đến lúc chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ. Hạ nghị sĩ Phillips tin hầu hết đồng nghiệp trong Đồi Capitol cũng cảm thấy như vậy. “Tôi nghĩ một thế hệ mới gồm những chính trị gia năng động, được chuẩn bị và có tính thuyết phục cao sẽ phục vụ tốt hơn cho nước Mỹ” - nhà lập pháp 54 tuổi khẳng định.

Trên cương vị lãnh đạo, ông Biden hiện 81 tuổi là tổng thống đương nhiệm nhiều tuổi nhất lịch sử xứ cờ hoa. Ông cũng lớn hơn gần 20 tuổi so với độ tuổi trung bình là 62 của các nhà lãnh đạo trên thế giới, theo Trung tâm nghiên cứu Pew. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, Tổng thống Biden nhiều khả năng đối mặt người tiền nhiệm Donald Trump, hiện cũng đã 77 tuổi. Thăm dò ý kiến ​​của Reuters cho thấy, nhiều người Mỹ không nghĩ cả 2 ông nên tiếp tục tranh cử vì tuổi cao. Nikki Haley (51 tuổi), cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và hiện là ứng viên tranh đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa, đã lên tiếng kêu gọi kiểm tra năng lực đối với các chính trị gia trên 75 tuổi.

Dù vậy, cả ông Trump và Biden người vẫn đang “trẻ hơn” một số thành viên phục vụ trong Quốc hội Mỹ, đơn cử như lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell hiện 81 tuổi hay Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley, Thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein đều 90 tuổi.

Ứng viên mới tranh đề cử của đảng Dân chủ?

Trong tuần này, nghị sĩ kiêm doanh nhân Dean Phillips được cho sẽ gặp các nhà tài trợ để thảo luận về khả năng giành đề cử đại diện đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới. Với khối tài sản ước tính hơn 24 triệu USD, ông Phillips hiện là một trong những thành viên giàu có nhất Quốc hội. Về mặt chính trị, vị nghị sĩ này được nhận xét là người ôn hòa và có phong cách tranh cử bình dị và sáng tạo riêng.

Sự xuất hiện nổi bật của ông Phillips diễn ra khi nhà Biden trải qua một tuần khó khăn liên quan vấn đề pháp lý của người con trai Hunter Biden, cũng như vụ con chó cưng của ông chủ Nhà Trắng đã cắn hoặc tấn công các nhân viên mật vụ ít nhất 10 lần trong 4 tháng. Vốn xây dựng hình ảnh dựa trên các giá trị gia đình và sự chính trực, Tổng thống Biden gần đây cũng lần đầu tiên thừa nhận sự hiện diện của “đứa cháu thứ 7”. Trước đó, ông Biden phải đối mặt với chỉ trích ngày càng tăng từ các đối thủ chính trị vì không thừa nhận cháu gái 4 tuổi vốn là con của ông Hunter Biden và bà Lunden Roberts, một phụ nữ bang Arkansas.

Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã mở các cuộc điều tra quy mô lớn về gia đình Tổng thống Biden và cam kết tăng cường hành động trước những diễn biến mới.

Chia sẻ bài viết