29/05/2012 - 09:54

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ:

“NATO vẫn vất vả đối phó với Taliban”

* Afghanistan lo ngại vấn đề không quân

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC ngày 27-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện nay vẫn phải nỗ lực hết sức trong cuộc chiến tại Afghanistan, nơi mà các chiến binh Hồi giáo cực đoan Taliban đang trỗi dậy cho dù họ chưa thể giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã bị mất từ hơn 10 năm qua. “Thế giới cần biết là chúng ta vẫn đang chiến đấu trên đôi tay của mình, tức vẫn phải đối phó với Taliban bởi lực lượng này dù có suy yếu nhưng họ đang phục hồi”.

Cho đến nay, điều đáng lo ngại nhất vẫn là sự nguy hiểm của Taliban cùng với sự lớn mạnh của các chiến binh sau khi quân đội quốc tế rút khỏi đây vào cuối năm 2014. Bên cạnh đó, hàng loạt các cuộc tấn công quân sự dưới màu áo quân đội Afghanistan càng nêu ra nhiều câu hỏi về lòng trung thành với chính phủ cũng như ảnh hưởng của các chiến binh Taliban. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng lên khoảng 330.000 quân, song vẫn còn thiếu các kỹ năng về mặt tình báo, sức mạnh không quân và hậu cần.

Trong khi đó, một nguồn tin từ chính phủ cho biết, Bộ Quốc phòng Afghanistan lại đang đứng trước lo ngại về sự chậm tiến triển của sức mạnh không lực nước nhà trước kế hoạch chuẩn bị rút quân cùng khí tài quân sự của NATO. Hiện tại, Washington đang giúp Kabul xây dựng lực lượng không quân trước khi hầu hết sự hỗ trợ từ NATO kết thúc vào cuối năm 2014. Không quân Mỹ cho biết đã nối lại hợp đồng chế tạo 20 máy bay chiến đấu hạng nhẹ cho Afghanistan, nhưng phải đến nửa đầu năm 2014 những chiếc máy bay đầu tiên này mới được triển khai tại đây.

VI VI (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết