 |
|
Hiện tường sau các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters |
Ngày 2-6, các cuộc biểu tình tại Istanbul và nhiều thành phố khác đã tạm thời lắng dịu sau nhiều ngày đụng độ giữa những người xuống đường và lực lượng an ninh. cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã cho dỡ bỏ những hàng rào và được lệnh rút khỏi quảng trường Taksim ở thành phố Istanbul. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Muammer Guler, gần 940 người đã bị bắt giữ trong hơn 90 cuộc biểu tình vừa qua. Hãng tin Mỹ AP dẫn nguồn tin từ Hiệp hội bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm có hàng trăm người đã bị thương tại Istanbul và Thủ đô Ankara. Thủ tướng Recep Erdogan thừa nhận cảnh sát đã dùng vũ lực quá mức đối với người biểu tình và cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Cuộc biểu tình hòa bình từ hôm 28-5 xung quanh kế hoạch của chính phủ về việc phá bỏ công viên Gezi tại trung tâm quảng trường Taksim để xây dựng một khu phố thương mại và nhanh chóng biến thành bạo lực khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hơi cay và vòi rồng vào đám đông quá khích.
Mặc dù đã nhượng bộ, nhưng ông Erdogan vẫn khẳng định các cuộc biểu tình là “phi dân chủ và bất hợp pháp”. Thế nên, sau khi quảng trường Taksim vắng bóng cảnh sát, những người biểu tình đã kêu gọi Thủ tướng Erdogan từ chức. “Tất cả những nhà độc tài đều sử dụng chung một cách thức, đó là trấn áp người dân”- Mehmet Haspinar- một người biểu tình tại Ankara cáo buộc ông Erdogan. Theo AP, những cảnh tượng trong cuộc biểu tình trên khiến nhiều người hình dung đến cuộc nổi dậy của phong trào “Mùa xuân A-rập” năm nào tại châu Phi.
Cuộc biểu tình lần này được coi là thách thức lớn nhất sau 10 năm cầm quyền của ông Erdogan, bất chấp Thổ Nhĩ Kỳ đã được thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế quốc tế, qua đó đóng vai trò trung tâm chính trị trong khu vực thời hậu “Mùa xuân A-rập”. Theo hãng tin Anh Reuters, Thủ tướng Erdogan bị cho là nhân vật gây nhiều chia rẽ khi đưa ra nhiều chính sách kiểm soát xã hội cứng rắn, trong đó có luật quản lý thức uống có cồn, hạn chế hoạt động của giới truyền thông
THANH BÌNH
(Theo AP, Reuters, Guardian)