Nhà văn Stephen King đã gọi Neil Gaiman là "Kho báu của chuyện kể " bởi những đóng góp của nhà văn người Anh cho văn học quốc tế. Neil Gaiman là tác giả đương đại luôn có sách bán chạy nhất với dòng văn học kỳ ảo. Ông thành công ở nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện tranh, là nhà biên kịch tài năng.
Neil Gaiman sở hữu hàng chục tác phẩm thành công. Ông có trí tưởng tượng tuyệt vời khi viết về những cuộc phiêu lưu và những con người có số phận kỳ lạ nhất. Thế giới chuyện kể của Neil Gaiman có vô vàn những điều người ta chưa tưởng tượng ra, nhưng vẫn đem lại cho người đọc cảm giác điều đó hiện hữu một cách sắc nét, thơ mộng và bình dị. Ông dẫn dắt người đọc theo hành trình của nhân vật chính, khám phá thế giới bằng trí thông minh và lòng quả cảm.
Đơn cử như "Coraline", câu chuyện về cô bé Coraline luôn khát khao được cha mẹ yêu thương và quan tâm tuyệt đối. Cô bé tìm đến thế giới đằng sau cánh cửa- nơi có cha mẹ mới dành mọi sự chú ý về cô. Nhưng Coraline nhanh chóng nhận ra đó là thế giới ma quái và quay lại thế giới thật bằng lòng quả cảm, trí thông minh. Với tác phẩm này, nhà văn kiêm nhà phê bình Diana Wynne Jones nhận xét: "Câu chuyện độc đáo, lạ lùng nhất tôi từng đọc. Nó có thể sánh ngang "Alices Adventures in Wonderland" của Lewis Carroll". "Coraline" chiến thắng giải văn học Hugo, Nebula, được chuyển thể thành phim hoạt hình cùng tên- do Neil Gaiman chắp bút kịch bản và nhận đề cử Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar 2010.
"Graveyard Book" là tác phẩm gây chú ý khác của Neil Gaiman, kể về cuộc sống của Bod- cậu bé bị bỏ rơi và được nuôi dưỡng ở nghĩa địa bởi những hồn ma. Câu chuyện kỳ quái đầy thú vị của "Graveyard Book" đã mang về cho Neil Gaiman Huân chương Newbery và Huân chương Carniege cho Tác phẩm dành cho trẻ em xuất sắc nhất. Neil Gaiman là tác giả đầu tiên có hai danh hiệu này cho cùng một tác phẩm.
Có thể thấy, những tác phẩm của Neil Gaiman có công thức: Nhân vật chính trốn chạy thực tế đến một thế giới khác, nơi đáp ứng khao khát chảy bỏng của họ; sau đó họ chấp nhận rời bỏ hạnh phúc ảo đó để đối diện với hiện thực. Neil Gaiman cho thấy con người luôn có những thời điểm trốn chạy thực tế và ông dùng ngôn từ, trí tưởng tượng để biến những cuộc trốn chạy đó thành những chuyến phiêu lưu. Ông chia sẻ: "Tôi thấy trốn chạy không có gì là xấu. Khi gặp phải khó khăn không giải quyết được, ai cũng có cơ hội mở cánh cửa đến thế giới khác- nơi họ học hỏi, tự trang bị kiến thức, vũ khí để quay trở lại thực tại, tự tìm giải pháp để sống tốt hơn". Có lẽ vì vậy tác phẩm của Neil Gaiman luôn giúp người đọc xoa dịu những nỗi sợ hãi và luôn có sức hút với trẻ em lẫn người lớn.
Neil Gaiman cũng cho rằng: "Nhà văn có nghĩa vụ viết những điều đúng đắn. Khi tạo ra những câu chuyện về những người không tồn tại ở những nơi không có thật, nhà văn phải giúp người đọc biết mình là ai". Chính vì vậy Neil Gaiman là tượng đài trong làng văn học kỳ ảo thế giới đương đại và năm 2017 này ông trở lại với "Norse Mythology"- tác phẩm được tìm mua nhiều và đánh giá cao trên các nhà sách trực tuyến quốc tế.
Bảo Lam
(Tổng hợp từ Guardian, News Stateman, The Internet Writing Journal)