Màn đáp trả giữa hai đồng minh diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) đăng thông điệp công kích Pakistan trên Twitter ngay trong ngày đầu năm mới.

Ảnh: AFP
Hôm 1-1, ông Trump cho rằng Washington đã “khờ khạo” chi 33 tỉ USD viện trợ cho Pakistan trong 15 năm qua và Islamabad trả lại không gì ngoài “sự dối trá, lừa đảo và coi các lãnh đạo Mỹ là kẻ ngốc”. “Họ (Pakistan) cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố mà chúng ta săn lùng ở Afghanistan và ít khi hỗ trợ Mỹ. Như vậy là đủ rồi” – trích dòng tweet của ông Trump.
Bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khurram Dastgir-Khan nhấn mạnh Islamabad là “đồng minh chống khủng bố” của Mỹ khi cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự địa phương, hạ tầng thông tin và trao đổi tình báo để tiêu diệt mạng lưới khủng bố al-Qaeda suốt 16 năm qua. Đổi lại, Washington cũng đáp trả không gì ngoài “sự ngờ vực và không tin tưởng”. Giới lập pháp Pakistan còn lên án thông điệp của ông Trump là “vô căn cứ” so với những “hy sinh quá đắt” của Pakistan khi ít nhất 17.000 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống khủng bố kể từ năm 2001.
Hôm 2-1, Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi đã triệu tập cuộc họp nội các và Hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận “cuộc tấn công trên Twitter”. Trước đó, Islamabad cũng triệu tập đại sứ Mỹ tại Pakistan David Hale để phản đối dòng tweet của Tổng thống Trump. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cho rằng Mỹ nên tự chịu trách nhiện về thất bại của họ tại Afghanistan. Ông Asif cho biết, Islamabad sẽ nhanh chóng có câu trả lời cho ông Trump và để thế giới biết đâu mới là sự thật bằng cách công khai chi tiết về viện trợ nhận từ Mỹ.
Hiện chưa rõ nguyên nhân thật sự đằng sau chỉ trích gay gắt của Tổng thống Mỹ nhằm vào Pakistan. Nhưng theo New York Times, động thái này có thể liên quan việc Islamabad từ chối cho phép Mỹ tiếp cận một phần tử dính líu Taliban bị bắt trong chiến dịch giải cứu con tin người Mỹ vào tháng 10-2017. Dù vậy, Phó Giám đốc Chương trình châu Á tại Trung tâm Woodrow Wilson, Michael Kugelman cho rằng không nên quá cường điệu ý nghĩa chính sách trong dòng tweet của ông Trump. Theo đó, thông điệp của Tổng thống Trump có thể chỉ bày tỏ “sự thất vọng hoặc ý định chứ không phải tuyên bố thực sự về chính sách mới của Mỹ”.
Sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001, Mỹ đã thiết lập liên minh chiến lược với Pakistan nhằm tìm kiếm hỗ trợ trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan. Theo báo cáo tháng 11-2017 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, Washington đã chi 34 tỉ USD viện trợ cho Pakistan kể từ năm 2002. Song, giới lãnh đạo Mỹ thường tỏ ra thất vọng khi cho rằng Islamabad “làm quá ít” trong nỗ lực chống khủng bố. Quan hệ giữa hai nước ngày càng tụt dốc kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Mâu thuẫn leo thang khi ông Trump cáo buộc Pakistan “cung cấp thiên đường ẩn náu cho các phần tử gây hỗn loạn, bạo lực và khủng bố”. Ông chủ Nhà Trắng còn xác định “trụ cột” trong chiến lược chống khủng bố sắp tới của Mỹ là “thay đổi cách tiếp cận với Pakistan”. Hiện chưa rõ sau thông điệp mới của ông Trump sẽ là những gì, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah hôm 1-1 cho biết chính quyền Trump hiện không có kế hoạch chi 255 triệu USD trong gói hỗ trợ Islamabad đã bị Quốc hội Mỹ hoãn lại trước đó.
MAI QUYÊN (Theo Reuters)