15/05/2024 - 07:47

Ðiểm nhấn văn hóa Cần Thơ 

Gần đây, các hoạt động văn hóa và nghệ thuật biểu diễn ở TP Cần Thơ ghi được nhiều dấu ấn rõ nét. Qua đó, hình ảnh Cần Thơ giàu bản sắc, phát triển và hội nhập được khắc họa, lan tỏa. Đây cũng là thành quả của quá trình đầu tư, nâng chất các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Du khách tham quan Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ nhân Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

“Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó… hò hơ... chớ ai đi đến đó lòng không muốn về. Từ ĐBSCL, từ TP Cần Thơ “nước trong, gạo trắng”, chúng tôi đại diện cho cán bộ Thư viện TP Cần Thơ vinh dự được đến với Điện Biên anh hùng”. Lời chào đầu ấn tượng của đơn vị Thư viện TP Cần Thơ tại Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ với chủ đề “Ðiện Biên - Vang mãi bản hùng ca” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Ðiện Biên tổ chức, đã gây được tình cảm với khán giả. Với các phần thi được đầu tư, chăm chút, Thư viện TP Cần Thơ đã đoạt giải Nhất tại Liên hoan.

Thư viện TP Cần Thơ tham dự đầy đủ 4 phần thi: giới thiệu đội hình; giới thiệu sách; giới thiệu một mô hình mới, hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc và phục vụ học tập suốt đời tại địa phương, đơn vị; năng khiếu. Trong đó, phần thi giới thiệu mô hình mới, hiệu quả góp phần phát triển văn hóa đọc, Thư viện TP Cần Thơ giới thiệu mô hình “Trao tri thức - Nhận niềm vui”. Ông Lê Thanh Bình, Giám đốc Thư viện TP Cần Thơ, thông tin: Đây là mô hình do Thư viện thành phố xây dựng và triển khai thời gian qua. Cụ thể, Thư viện phối hợp Văn phòng Ủy ban MTTQVN thành phố thực hiện “Tủ sách Đại đoàn kết”; phối hợp Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố thành lập “Tủ sách thanh niên”, đã triển khai tại nhiều đơn vị như Văn phòng UBND TP Cần Thơ, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, Học viện Chính trị Quốc gia khu vực IV, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ...

Ở các tủ sách này, Thư viện thành phố trang bị vốn sách ban đầu hơn 300 đầu sách, với nhiều nội dung về nhiều lĩnh vực, cung cấp poster mã QR giới thiệu bộ sưu tập tài liệu số và quyền truy cập sách điện tử… Đồng thời, Thư viện thành phố tổ chức luân chuyển, bổ sung sách, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ phụ trách. Nhờ đó, từ khi triển khai đến nay đã phục vụ trên 22.000 lượt bạn đọc với hơn 48.000 lượt tài liệu sách in.

Một điểm nhấn nữa là Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Ðiện Biên Phủ và đoạt 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc. Chương trình dự thi được đầu tư công phu, ấn tượng, mang đậm bản sắc Tây Ðô. Ấn tượng nhất là tiết mục ca cảnh “Tự hào kỳ tích Việt Nam” của tác giả Hoài Minh, do Nghệ nhân Ưu tú Thanh Tùng, Ngọc Vẹn và Tuyết Lan thể hiện, đạt Huy chương Vàng. Những câu ca tài tử, cải lương đậm chất miền Tây đã khắc họa truyền thống anh hùng vẻ vang của dân tộc, về tầm vóc Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Với các hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố, nhiều sự kiện tầm vóc được tổ chức như Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ… Các sự kiện đều được tổ chức có điểm nhấn, quy mô, trang trọng, để lại ấn tượng trong lòng người dân và du khách.

Đơn cử như Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, năm nay, sự kiện được tổ chức bài bản, được đánh giá cao. Dịp này, có khoảng 870.000 lượt khách tham quan lễ hội và trải nghiệm các hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024, có hơn 80.000 lượt khách tham quan Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, trong đó cao điểm nhất là ngày Giỗ Tổ, thu hút đến 40.000 lượt khách. Lễ Giỗ Tổ được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao vệ tinh phong phú. Các đoàn đại biểu các địa phương về viếng Quốc Tổ cũng đánh giá cao khâu tổ chức, nỗ lực phát huy giá trị công trình của Cần Thơ.

Với mong muốn bảo tồn nghệ thuật truyền thống, kết hợp phát triển du lịch, các đơn vị nghệ thuật của thành phố có nhiều cách làm hay, tạo điểm nhấn văn hóa rõ nét. Nhà hát Tây Đô với mô hình sân khấu “Dạ cổ Cầm Thi” qua 2 số thực hiện được đánh giá cao. Chương trình kết hợp giới thiệu nghệ thuật truyền thống, danh nhân Cần Thơ, giáo dục di sản cho thế hệ trẻ và tăng tính tương tác cho khán giả. Em Vũ Gia Hân, sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ, chia sẻ: “Chương trình giúp em hiểu hơn về Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Các nghệ sĩ diễn cải lương rất hấp dẫn”. Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ thì khởi động chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống ở Bến Ninh Kiều, định kỳ vào tối thứ bảy hằng tuần, thu hút khá đông khán giả.

Có thể thấy, việc khai thác các hoạt động văn hóa cũng như các loại hình văn hóa - nghệ thuật để tạo không gian văn hóa xứng tầm, khẳng định vị thế văn hóa Tây Đô được TP Cần Thơ chú trọng. Đây cũng là một trong những giải pháp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, quảng bá văn hóa Cần Thơ trong quá trình hội nhập, khai thác văn hóa bản địa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết