17/08/2020 - 20:36

Kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại quận Cái Răng

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” 

* Giải ngân đến cuối năm cố gắng phải đạt 100%

(CT) - Ngày 17-8, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID -19 và tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của quận Cái Răng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, kiểm tra máy phun hóa chất khử trùng. Ảnh: H.HOA

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, kiểm tra máy phun hóa chất khử trùng. Ảnh: H.HOA

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu chỉ đạo quận Cái Răng tập trung cho công tác phòng COVID-19, chuẩn bị các  phương án cho tình huống xấu nhất và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Cụ thể, truyền thông nâng cao nhận thức phòng bệnh để người dân ý thức trách nhiệm của mình; tăng cường giám sát cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát hiện người về từ vùng dịch nhằm cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực; thống kê và chi trả hỗ trợ đầy đủ cho  người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

 Quận Cái Răng đã theo dõi, giám sát y  tế 386 người về từ vùng dịch (Ðà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Nam); tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 249 trường hợp Ðà Nẵng đến Cần Thơ từ ngày 20-7 đến nay. Quận có 84 trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Quận duy trì hoạt động của ban chỉ đạo, 1 tổ tiếp nhận thông tin, 8 đội phản ứng nhanh, 177 tình nguyện viên sẵn sàng chống dịch; 10 tổ kiểm tra, giám sát; đã công bố số điện thoại đường dây nóng; bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại 8 điểm chợ; lập chốt y tế tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ để đo thân nhiệt, lấy thông tin 203 người về từ Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Quận cũng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly tập trung tại khu ký túc xá Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Tại Trung tâm Y tế quận cũng chuẩn bị  5 giường (có thể mở rộng lên 20 giường) sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm. Quận đã chi trả 2.994 người thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người có công với cách mạng với số tiền 6 tỉ 622 triệu đồng.

Ðoàn đã đi kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng.

* Tính đến ngày 13-8, giá trị giải ngân vốn xây dựng cơ bản của quận  Cái Răng đạt gần 121,5/239 tỉ đồng, chiếm gần 51% kế hoạch. Trong đó, 11 dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực giáo dục và giao thông đã giải ngân đạt gần 32%. 17 dự án đầu tư mới năm 2020 thuộc lĩnh vực thủy lợi, giao thông và dân dụng đã giải ngân đạt gần 69% kế hoạch. Quận cũng tiến hành giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2019 chuyển sang đối với 13 dự án. Ðến nay, giải ngân đạt gần 30% kế hoạch.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu kiểm tra thực tế tại công trình sạt lở.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu kiểm tra thực tế tại công trình sạt lở. 

Theo UBND quận Cái Răng, mặc dù các đơn vị quản lý dự án có nhiều cố gắng nhưng việc lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm do vướng khâu thẩm định hồ sơ. Ðặc biệt là các dự án vượt phân cấp thẩm quyền phê duyệt của quận, các dự án phải trình các sở chuyên ngành thành phố thẩm định. Năm 2020, quận Cái Răng thực hiện phương thức đấu thầu qua mạng bước đầu đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư từ các địa phương xa tham gia và trúng thầu, khi triển khai thi công do sắp xếp nhân sự, năng lực chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu và ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm chậm tiến độ.

Ðoàn đã kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở bờ sông kênh Thạnh Ðông (ở khu vực Khánh Hưng, phường Phú Thứ) và công trình xây dựng Trường Tiểu học Phú Thứ 3.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá quận Cái Răng có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ chung của thành phố, nhưng vẫn còn thấp. Chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án để có giải pháp thúc đẩy tiến độ. Ðây là năm cuối thực hiện kế hoạch trung hạn, nên cố gắng giải ngân đến cuối năm hoàn thành 100%. Trong đó, chú ý một số dự án chuyển tiếp còn chậm, đẩy mạnh tái định cư để giải quyết khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng. Ðồng thời, các sở chuyên ngành thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết