30/08/2016 - 09:42

“Cội nguồn hình thành sân khấu cải lương Nam bộ”

(CT)- Đó là chủ đề đêm giao lưu nghệ thuật do Liên Chi hội Sinh viên tỉnh Bạc Liêu tại Trường Đại học Tây Đô tổ chức vào tối 29-8.

Lãnh đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (bìa phải) trao tượng trưng bộ nhạc cụ cho câu lạc bộ Đờn ca tài tử Trường Đại học Tây Đô.

Trong chương trình, Tiến sĩ- NSND Bạch Tuyết và NSND- nhạc sĩ Thanh Hải đã giao lưu với khán giả về dòng chảy từ âm nhạc dân gian, đờn ca tài tử đến vọng cổ và sân khấu cải lương Nam bộ như ngày nay. Tham gia chương trình còn có các nghệ sĩ: Ngọc Đợi, Ngọc Huyền, Lâm Ngọc Hoa, CLB Đờn ca tài tử Trường Đại học Tây Đô… trình diễn những tiết mục hò, ca cổ, bài bản tài tử, trích đoạn cải lương phục vụ khán giả.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng bộ nhạc cụ cho câu lạc bộ Đờn ca tài tử Trường Đại học Tây Đô với tổng giá trị 20 triệu đồng, nhằm giúp sinh viên có điều kiện tập luyện và nuôi dưỡng đam mê cổ nhạc.

Tin, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết