08/05/2012 - 21:02

“Cơ nhân tạo” có khả năng đổi màu

Lấy cảm hứng từ khả năng ngụy trang của các loài sinh vật biển, các chuyên gia ở Đại học Bristol (Anh) vừa tạo ra một loại cơ có thể tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác, nói cách khác là đổi màu theo môi trường xung quanh.

“Cơ nhân tạo” từ trong suốt (ảnh trên) đã chuyển sang màu đen nhờ ứng dụng cơ chế đổi màu của cá ngựa vằn. 

“Cơ nhân tạo” được chế tạo dựa trên các tế bào sắc tố được tìm thấy trong các loài lưỡng cư, cá, bò sát và động vật thân mềm. Sự thay đổi màu sắc của những sinh vật này thường được kích hoạt nhờ vào những biến đổi về tâm trạng, nhiệt độ, sự căng thẳng hoặc điều gì đó có thể thấy trong môi trường và khả năng này của chúng dùng để ngụy trang, thông tin hoặc quyến rũ bạn tình. Trong nghiên cứu, các chuyên gia bắt chước cơ chế đổi màu của 2 loài sinh vật là mực ống và cá ngựa vằn.

Ở mực ống, tế bào đổi màu có 1 túi chứa hạt sắc tố ở giữa. Túi được bao bọc bởi chuỗi cơ và khi muốn đổi màu, não truyền tính hiệu cho cơ và chúng co lại. Sự co cơ khiến túi giãn ra, tạo hiệu ứng quang học khiến con mực trông như đổi màu. Để bắt chước, các chuyên gia kết nối một miếng cách điện có tính đàn hồi (DE) – vật liệu “thông minh” làm từ polymer, với một mạch điện và nó sẽ giãn nở khi có dòng điện chạy qua, khiến vật liệu đổi màu. Trong thí nghiệm khác, họ bắt chước các tế bào của cá ngựa vằn vốn có 1 ngăn nhỏ chứa dung dịch sắc tố đen. Khi được kích hoạt, chất này truyền đến bề mặt da giúp cá đổi màu. Để làm điều này, một lớp silicone được kẹp vào giữa 2 lớp kính hiển vi. Hai túi màu, được làm từ chất DE dẻo, bao bọc bên ngoài 2 lớp kính, với 1 túi chứa dung dịch màu trắng đục, túi còn lại chứa mực đen và nước. Các túi màu này sẽ bung ra khi được kích hoạt và nó sẽ làm đổi màu vật thể.

Các nhà khoa học cho biết các sắc tố nhân tạo của họ có thể dùng trong quần áo và vải thông minh, có thể giúp con người ngụy trang tốt hơn trong môi trường nguy hiểm.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết