05/10/2020 - 20:26

ÐBSCL có 8 dự án vào vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo- Thanh niên nông thôn 2020” 

Mật hoa dừa Sokfarm là một trong những dự án tiêu biểu của ĐBSCL loạt vào vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp năm 2020.

(CT) - Qua 2 ngày tranh tài (3-4/10), vòng bán kết 3 Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Thanh niên nông thôn 2020” (Cuộc thi khởi nghiệp) do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp Ban Thanh niên nông thôn - Trung ương Ðoàn tổ chức, đã chọn ra 12/47 dự án tại khu vực phía Nam vào thi chung kết.

Theo Ban tổ chức, đến nay cả nước có 30 dự án được chọn vào thi chung kết Cuộc thi khởi nghiệp; trong đó, khu vực miền Bắc có 10 dự án, miền Trung - Tây nguyên có 8 dự án và khu vực Nam Bộ có 12 dự án. Năm nay, ÐBSCL có 8 dự án nổi bật được tuyển chọn vào chung kết: mật thốt nốt Palmania của tỉnh An Giang; bánh phồng khoai lang của tỉnh Vĩnh Long; mật hoa dừa Sokfarm của tỉnh Trà Vinh; sản phẩm tiện lợi từ “khô cá” và nông trại nghỉ dưỡng Thuận Thiên Việt Mekong Farmstay của tỉnh Ðồng Tháp; ứng dụng tảo Spirulina Platensis làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng của tỉnh Bến Tre; mắm Gò Công - giá trị thực phẩm lên men tự nhiên và mô hình HT giàn phơi đồ Arudnio điều khiển bằng điện thoại của tỉnh Tiền Giang.

Cuộc thi khởi nghiệp năm nay xuất hiện nhiều dự án nổi bật, có chất lượng và sức lan tỏa, nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn; thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển tài nguyên bản địa, hình thành các sản phẩm đặc trưng, tham gia hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp 2020 sẽ diễn ra tại TP Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng vào ngày 10 và 11-11-2020.

Tin, ảnh: M.HOA

Chia sẻ bài viết