25/08/2021 - 08:19

Ðấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen 

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen (Chỉ thị 12/CT-TTg), Công an TP Cần Thơ phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc, kiềm chế hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực này.

Công an thành phố tuyên truyền thủ đoạn tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan tín dụng đen cho sinh viên trên địa bàn cảnh giác (hoạt động diễn ra khi dịch bệnh chưa bùng phát).

Thời gian qua, công tác đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng được Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo quyết liệt, bởi đây là loại tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT). Trong năm thứ 1 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg, lực lượng phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra 11 vụ (khởi tố hình sự 2 vụ, xử lý hành chính 2 vụ, không khởi tố 4 vụ và tạm đình chỉ xác minh 3 vụ). Nổi bật là triệt phá vụ Ðặng Nam Anh (25 tuổi, ngụ Hà Nội) và đồng bọn đến Cần Thơ cho vay, lãi suất từ 30-150%/tháng. Từ giữa năm 2019, nhiều nạn nhân vướng vào đường dây này, nợ chồng nợ. Khi không đòi được tiền, các đối tượng  khủng bố bằng cách hăm dọa, tạt chất bẩn vào nhà người vay… Không để tội phạm lộng hành, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tháng 2-2020, lực lượng công an triệt phá băng nhóm này.

Trong năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị nói trên, lực lượng đã thanh loại 2 công ty 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn núp bóng hoạt động cho vay lãi nặng;  2 nhóm 13 đối tượng từ các địa phương khác đến tạm trú trên địa bàn có biểu hiện hoạt động cho vay tiền góp lãi suất cao; 1 công ty và 1 văn phòng đại diện với 14 đối tượng và 12 công ty đòi nợ thuê ở các địa phương khác đến Cần Thơ để thực hiện việc đòi nợ cho các tổ chức, doanh nghiệp. Hiện thành phố đang quản lý 1 nhóm hoạt động phạm tội giản đơn; 3 nhóm từ địa phương khác đến có biểu hiện hoạt động cho vay tiền; 12 đối tượng có tiền án, tiền sự từng là chủ mưu cầm đầu; một số công ty nghi vấn có biểu hiện cho vay nặng lãi. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận xử lý 1 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản, khởi tố 8 đối tượng (giảm 10 vụ so với năm thứ nhất); xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phát tờ rơi quảng cáo cho vay đối với 20 đối tượng ở quận Bình Thủy, Ô Môn.

Công an thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về ANTT, triển khai quyết liệt kế hoạch điều tra cơ bản các cơ sở kinh doanh, cá nhân, nhóm đối tượng có liên quan đến tín dụng đen. Cơ quan chức năng kiểm tra 350 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT, cho ký cam kết không tiếp tay hoặc tham gia hoạt động tín dụng đen. Các ngành, các cấp đã phối hợp lực lượng công an ra quân tháo gỡ nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay được dán ở những nơi công cộng; mời giáo dục, răn đe, cho làm cam kết 84 đối tượng… 

Ðể nâng cao hiệu quả phòng ngừa, lực lượng công an phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức về quy định pháp luật liên quan việc vay mượn tiền, những chính sách của tín dụng ngân hàng, các gói vay ưu đãi, thủ đoạn các đối tượng… để người dân không rơi vào bẫy tín dụng đen. Ðồng thời, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời thông tin, tố giác tội phạm, bảo vệ bản thân gia đình và xã hội.

Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đánh giá, Công an thành phố đã quyết liệt, mạnh mẽ trấn áp, kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây phức tạp. Dự báo thời gian tới, tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, thu nhập người lao động giảm, thất nghiệp… hoạt động tín dụng đen sẽ bùng phát trở lại do nhu cầu cần vay trang trải cuộc sống nhiều, mà số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lớn. UBND thành phố yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tuyên truyền pháp luật, mở các cao điểm tấn công, đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên quan, quản lý chặt các đối tượng, hạn chế phát sinh tội phạm và vi phạm liên quan tín dụng đen…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết