Qua những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quận Thốt Nốt đã thực hiện nghiêm, quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các phường thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội; đồng thời quận đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân…

Siêu thị Co.opmart Thốt Nốt đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu cung cấp cho người dân tiêu dùng trong những ngày giãn cách xã hội. (Ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 21-7-2021).
Thốt Nốt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 19-7-2021. Ðến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, người dân tuân thủ theo quy định, hạn chế ra đường khi không cần thiết. Quận đã tạm ngừng hoạt động 21 chợ truyền thống, 1 trung tâm thương mại và 9 chợ tạm để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ðể đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu trong những ngày giãn cách xã hội, quận Thốt Nốt đã bố trí địa điểm triển khai mô hình “mang chợ ra phố” tại khu chợ đêm Thốt Nốt với 31 gian hàng, gồm: 11 gian hàng rau, củ các loại; 2 gian hàng bán thịt bò; 8 gian hàng bán thịt heo; 5 gian hàng thịt gia cầm; 5 gian bán cá, thủy sản tươi sống. Siêu thị Co.opmart Thốt Nốt và 7 cửa hàng tiện ích (6 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 1 cửa hàng Co.opfood) hoạt động bình thường, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Hàng hóa được các đơn vị chủ động dự trữ, đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân có giá trị trên 43,85 tỉ đồng, trong đó Co.opmart Thốt Nốt dự trữ hàng hóa có giá trị 36 tỉ đồng, hệ thống các cửa hàng tiện lợi là 7,85 tỉ đồng...
Ông Trương Tiến Lực, Trưởng Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, cho biết: “Từ ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đến nay, hầu hết các cơ sở, chợ, siêu thị kinh doanh hàng hóa đều thực hiện tốt theo quy định. Phòng Kinh tế quận phối hợp cùng ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, nâng giá trong những ngày giãn cách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn…”.
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Phòng Kinh tế quận, Ðội Quản lý thị trường số 4 sẽ tiếp tục kiểm tra hàng hóa mua bán tại các đơn vị trên, đảm bảo hàng hoá được niêm yết giá rõ ràng và bán theo giá niêm yết; đặc biệt, đối với sản phẩm thiết yếu (mì gói…) yêu cầu các đơn vị bán có giới hạn, hướng dẫn người mua vừa đủ nhu cầu tiêu dùng nhằm tránh tình trạng tăng sức mua đột biến và tích trữ hàng hóa…
Theo UBND quận Thốt Nốt, hầu hết các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn quận Thốt Nốt có nhiều nỗ lực duy trì hoạt động, lượng hàng hóa phục vụ khá dồi dào; sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ hoạt động khá tốt, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020 và đạt tiến độ kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn được 17.977,39 tỉ đồng, đạt 54,15% kế hoạch năm, tăng 7,9% so cùng kỳ 2020. Trong đó ngành xay xát và chế biến gạo, chế biến thủy sản chiếm số lượng lớn lao động, với 29 doanh nghiệp xay xát và 50 doanh nghiệp lau bóng gạo. Tổng sản lượng xay xát lúa gạo đạt 643.000 tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng gạo lau bóng đạt 890.000 tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Với 2 lĩnh vực này đã thu hút gần 6.150 lao động tại địa phương và khu vực lân cận. Bên cạnh đó, 16 doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn hoạt động khá tốt, với tổng sản lượng gạo xuất khẩu đạt 187.620 tấn; 6 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu với sản lượng cá tra phi lê xuất khẩu đạt 35.000 tấn... Ngoài ra, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển tốt trong 6 tháng đầu năm, như cơ khí hàn tiện, nghề mộc, trang trí nội thất, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, gạch truyền thống… cũng có nhiều đóng góp cho sự phát triển và tăng trưởng chung của ngành công nghiệp quận Thốt Nốt.
Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận Thốt Nốt tăng trưởng khá tốt, trong 6 tháng đầu năm hoạt động được 7.823,33 tỉ đồng, đạt trên 63% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2020. Ðồng thời, quận cũng phát triển mới 59 hộ kinh doanh, 14 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, nâng tổng số cơ sở thương mại - dịch vụ trên địa bàn là 5.646 hộ (trong đó có 299 doanh nghiệp), thu hút được 14.965 lao động tại địa phương.
Ông Trương Tiến Lực cho biết: Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra bình ổn thị trường và chống gian lận thương mại, đảm bảo nguồn cung hàng hoá đầy đủ, an toàn, chất lượng đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Trong đó, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp quận và đã tổ chức kiểm tra, tuyên truyền ở 127 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần bình ổn thị trường. Qua kiểm tra, Thốt Nốt đã ra quyết định xử phạt vi phạm đối với 6 trường hợp. Ðặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, quận Thốt Nốt tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở việc đeo khẩu trang và bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu; kiểm tra việc niêm yết giá cả tất cả các mặt hàng...
Ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, nhấn mạnh: “Những tháng cuối năm 2021, quận Thốt Nốt tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân theo chỉ đạo của Chính phủ, thành phố. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế) cùng với triển khai hiệu quả Chương trình tiêm ngừa vaccine trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thốt Nốt tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhằm ổn định xã hội để phát triển kinh tế…”.
Bài, ảnh: HÀ VĂN