11/09/2008 - 11:00

TP Hồ Chí Minh:

Y án tử hình 3 kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Ngày 10-9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm tử hình đối với 3 bị cáo: Nguyễn Thanh Mai (40 tuổi); Văn Toàn (35 tuổi); Nguyễn Thụy Ngọc Băng (25 tuổi). Mức án 20 năm tù cho các bị cáo Ngô Quan Vinh (26 tuổi), Hồng Đức Trí (28 tuổi), Bùi Thế Lân (26 tuổi), cùng về tội “Mua bán trái phép các chất ma túy”.

Riêng các bị cáo, Lê Hoài Nam (27 tuổi), Lê Văn Phong (35 tuổi) do không kháng cáo nên Tòa vẫn giữ nguyên mức án tù chung thân và 3 bị cáo còn lại vẫn giữ nguyên mức án từ 13 năm đến 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” mà bản án sơ thẩm đã tuyên phạt trước đó.

Theo bản án, đầu năm 2002, Nam gặp Băng, nghe Băng bảo cần mua một lượng ma túy lớn cho bạn trai là Việt kiều ở Australia để vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ. Nam đã dẫn Băng đến gặp Mai và Toàn để tìm nguồn ma túy. Từ tháng 3-2002 đến tháng 11-2003, qua sự môi giới của Nam, Băng cùng đồng bọn đã mua bán trót lọt 16 bánh ma túy (có trọng lượng 5,28kg) với giá từ 5.000 – 7.900 USD/bánh để giao cho một đối tượng tên Kái (Việt kiều ở Australia) và đồng bọn vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ, thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng chục nghìn USD.

Ngoài ra, đầu năm 2006, Nam còn nhiều lần mua trên 300 gram ma túy của Phong để bán lại cho nhiều người khác tại quận 1. Trưa 27-4-2006, trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, Nam bị Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) bắt quả tang với 9 gói nylon chứa ma túy, với trọng lượng 148 gam. Từ lời khai của Nam, cơ quan điều tra đã phanh phui đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này.

Thanh Sang (TTXVN)

Chia sẻ bài viết