* MỸ THANH
Nhìn lại chặng đường xây dựng nông thôn mới (XDNTM) 5 năm qua (2010-2015) có thể thấy năm 2015 là năm TP Cần Thơ "thu về quả ngọt" với 12/36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cái được lớn nhất mà phong trào xây dựng nông thôn mới mang lại không chỉ là những con số mà được thể hiện cụ thể qua bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện từng ngày.
* Thuận lòng dân
Những tháng cuối năm 2015, phong trào XDNTM của thành phố càng "nóng" hơn khi hàng loạt các xã về đích. Huyện Phong Điền với xã Tân Thới, Nhơn Ái, Trường Long; huyện Cờ Đỏ có xã Trung Thạnh; huyện Thới Lai với xã Đông Bình và huyện Vĩnh Thạnh là xã Thạnh Lợi... Đến dự Lễ công nhận xã nông thôn mới tại các xã mới thấy sự hào hứng, mong chờ sự kiện trọng đại của bà con với vai trò chủ thể làm nên thành công. Ông Lê Văn Tám, người dân xã Đông Bình, huyện Thới Lai, phấn khởi chia sẻ: "Mọi mặt đời sống từ vật chất đến tinh thần đều có sự chuyển biến rõ nét. Đường sá được bê-tông hóa, nhựa hóa thuận tiện cho việc đi lại; trường học xây dựng khang trang, đầy đủ tiện nghi cho việc học hành của con em; các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ tiền điện và cấp thẻ bảo hiểm y tế...".
Lãnh đạo TP Cần Thơ trao Quyết định và Bằng công nhận xã NTM cho xã Trường Long. Ảnh: T. TRINH
Theo ông Nguyễn Văn Hai, Bí thư chi bộ ấp Thạnh Lộc I, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, 5 năm về trước, ấp Thạnh Lộc I khó khăn về mọi mặt từ điện đường đến trường trạm; hệ thống tưới tiêu không đáp ứng yêu cầu sản xuất... "Giờ thì khác nhiều lắm. Mọi thứ trở nên thông suốt, hoàn thiện và khang trang hơn. Tôi là dân kỳ cựu ở đây, chưa bao giờ thấy sức dân được phát huy mạnh mẽ như phong trào XDNTM. Hễ nơi nào làm đường, làm cầu giao thông là người có của góp của, người có sức góp sức; nhà nào có bánh, nước, trái cây cũng nhiệt tình mang ra "tiếp tế"...".
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình XDNTM TP Cần Thơ, sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân là một trong những điểm son mà phong trào XDNTM đạt được. Bài học rút ra từ công tác XDNTM ở TP Cần Thơ là không gì hay bằng "tai nghe, mắt thấy". Khi những tuyến đường "Nhà nước và nhân dân cùng làm" đầu tiên được hoàn thành cộng với các trường học, trạm y tế, trạm cấp nước đưa vào sử dụng thì bà con mới dần tin tưởng vào nông thôn mới. Giờ thì chuyện Nhà nước góp 50%, nhân dân góp 50% đã trở nên quá quen thuộc. "Đó là kết quả của việc gần gũi, lắng nghe và nắm bắt tâm lý của bà con. Khi tiến hành làm một công trình, chúng tôi phối hợp với Trưởng ấp để tìm hiểu kỹ con người nơi đó. Đặc biệt quan tâm đến những người cao tuổi, có uy tín và một bộ phận được cho là "khó tính" tại địa phương. Trước hết, phải vận động, thuyết phục và làm công tác tư tưởng những người này trước. Khi họ đã hiểu, đồng thuận thì sẽ tạo sức lan tỏa sang những người xung quanh"- ông Lâm Hồng Sững, Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, chia sẻ.
* Nhiều xã về đích
Trò chuyện với chúng tôi vào thời điểm thành phố đang bước vào giai đoạn nước rút công nhận Phong Điền trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình XDNTM TP Cần Thơ, không giấu niềm vui: "Hiện thành phố đã có 12/36 xã được UBND thành phố ra Quyết định công nhận xã nông thôn mới. Đặc biệt, huyện Phong Điền với 5/6 xã (chiếm hơn 83,3%) đạt chuẩn nông thôn mới hoàn toàn đủ điều kiện để công nhận huyện nông thôn mới. Kết quả ngày hôm nay là sự quyết tâm cao và nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị".
Ông Bùi Quang Nam, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, bộc bạch: "Thạnh Lợi xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu xã văn hóa cũng đồng thời với quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới. Xã vận dụng linh hoạt, sáng tạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với XDNTM", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn"... Nhờ đó, xã không những đạt được các chỉ tiêu về văn hóa nổi bật mà các tiêu chí về nông thôn mới cũng đạt tỷ lệ cao và mang tính bền vững". Là xã "về đích" thứ 2 của huyện Phong Điền, Giai Xuân tạo điểm nhấn với công tác vận động quần chúng cùng XDNTM. Theo ông Huỳnh Đương Quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, nguồn lực huy động từ nhân dân là yếu tố chính để tạo ra sự đổi thay rõ nét trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Chính vì vậy, nhiệm vụ trước tiên của Ban chỉ đạo XDNTM là xác định rõ điều kiện kinh tế từng hộ, làm công tác tư tưởng để người dân thấy rõ lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.
Để rút ngắn thời gian và tạo những bước đi vững chắc khi trở thành xã nông thôn mới, những năm qua, thành phố đã chọn phát triển sản xuất làm khâu đột phá. Đây cũng là quyết sách nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo tiền đề đóng góp XDNTM. Đến những vùng trồng lúa trọng điểm ở huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai... vào những ngày này, chúng ta sẽ thấy những "Cánh đồng lớn" quy mô hàng chục ngàn héc-ta bạt ngàn với những bông lúa vàng ươm, trĩu hạt đang vào vụ thu hoạch. Còn tại huyện Phong Điền, Thới Lai bà con đang chăm chút các vườn cây ăn trái đón Tết với mô hình trồng cam mật, cam sành cho thu nhập bình quân 100 - 255 triệu đồng/ha/vụ, hay các vườn cây ăn trái kiểu mẫu kết hợp phát triển du lịch sinh thái với thu nhập 100-200 triệu đồng/ha/năm... Lĩnh vực thủy sản, thành phố khuyến khích phát triển các mô hình với đối tượng nuôi đa dạng, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, MetroGAP... nhằm từng bước đảm bảo chất lượng và gia tăng lợi nhuận cho nông hộ.
* Nâng tầm cao mới
Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình XDNTM TP Cần Thơ, đến nay, ngoài 12 xã được UBND TP Cần Thơ đã ra Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Cần Thơ có 20 xã đạt từ 15- 19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Hiện thành phố không còn xã nào đạt dưới 12 tiêu chí. |
Công cuộc XDNTM của TP Cần Thơ đã chuyển sang giai đoạn mới: tiến tới công nhận huyện nông thôn mới. TP Cần Thơ đặt mục tiêu 75% số xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Hầu hết các địa phương đã vạch rõ lộ trình cho mục tiêu quan trọng này. Với nhiệm vụ "tiên phong" trở thành huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới của TP Cần Thơ, huyện Phong Điền đã có nhiều nỗ lực. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: "Huyện chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về XDNTM bằng những việc làm cụ thể gắn với từng tiêu chí cụ thể. Ngoài ra, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là vận động nhân dân đóng góp để củng cố, nâng chất các tiêu chí. Hiện tại, thành phố đã hoàn thành mọi hồ sơ thủ tục trình Trung ương công nhận huyện Phong Điền là huyện nông thôn mới. Không chỉ nỗ lực đạt danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã xác định tiếp tục củng cố, kiện toàn các tiêu chí đạt được để giữ vững danh hiệu này. Theo ông Huỳnh Đương Quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, làm nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền giữ vai trò định hướng còn người dân mới đóng vai chính trong việc hoàn thành các tiêu chí. Hiện Giai Xuân đã lên kế hoạch củng cố và nâng chất các tiêu chí theo hướng bền vững. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp kinh phí làm đường giao thông, thủy lợi... Ngoài ra, xã tập trung phát triển sản xuất thông qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: phát triển vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái; mô hình "Cánh đồng lớn"; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...
***
Những ngày giáp Tết, bon bon xe trên những tuyến lộ vừa được bê-tông hóa, qua những chiếc cầu vừa mới khánh thành và nhìn những cánh đồng bạt ngàn được cơ giới hóa đồng bộ
tôi cảm nhận được nông thôn TP Cần Thơ đang chuyển mình mạnh mẽ. Xuân đang về rộn rã trên khắp nẻo đường quê.