21/01/2008 - 08:31

Xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép

* Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai: Bắt giữ, khởi tố nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo lậu

Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp ký cam kết không mua, bán, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo; vận động thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên không đốt pháo trong dịp Tết. Phối hợp ngành chức năng, lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an xã, Dân quân và các tổ chức quần chúng tăng cường kiểm tra, tuần tra những khu vực trọng điểm, các tuyến, đầu mối giao thông kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng pháo các loại.

Công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Địa phương nào để xảy ra các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng pháo trái phép mà không phát hiện, xử lý kịp thời thì Thủ trưởng đơn vị và cán bộ công an quản lý địa bàn phải chịu trách nhiệm.

* Theo Đội quản lý thị trường số 2 (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn): Đêm 19, rạng ngày 20-1, Đội đã phát hiện tại khu vực Thâm Mò thuộc địa bàn thôn Phú Xá, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc gần 1.000 kg pháo các loại (trong đó có khoảng 300 kg pháo diêm, 460 kg pháo dàn và trên 220 kg pháo hoa...). Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chủ hàng đã bỏ chạy.

* Ngày 19-1, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, thị xã Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng chiến sĩ Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) thu giữ trên 2 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất, đang được vận chuyển trái phép trên tàu vỏ gỗ không biển kiểm soát (trọng tải khoảng 4 tấn). Vận chuyển số pháo này do Lê Văn Thủy 29 tuổi, ở khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long làm thuyền trưởng; Phạm Văn Ngọc 23 tuổi, ở Nam Hòa, huyện Yên Hưng và Nguyễn Đình Tiệm 39 tuổi, ở Phú Long, Cát Hải (Hải Phòng) là thuyền viên.

Khoảng hơn 1 giờ trước đó, cũng tại địa điểm trên, Hải Đội 2 đã phát hiện và bắt giữ 1 tàu gỗ (trọng tải khoảng 2 tấn) không biển kiểm soát, do Nguyễn Văn Tiến 33 tuổi, ở phường Trà Cổ, thị xã Móng Cái điều khiển, đang vận chuyển trái phép gần 2 tấn gà nhập lậu (được nhốt trong 47 chiếc lồng) có nguồn gốc từ Trung Quốc.

* Chiều 18-1, Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án buôn bán pháo lậu và khởi tố hình sự đối với 2 bị can Nguyễn Thị Tân và Nguyễn Thị Thu Thủy về tội buôn bán, vận chuyển pháo nhập lậu. Đây là vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị khởi tố kể từ thời điểm cấm pháo.

Nguyễn Thị Tân, sinh 1967, trú tại xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ và Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh 1985, có hộ khẩu tại Sơn Đảng, Lập Thạch, Vĩnh Phúc (hiện trú tại Hà Khẩu - Trung Quốc). Vào khoảng 20 giờ ngày 17-1, tại Ga Lào Cai, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Phố Mới và bảo vệ Ga Lào Cai đã phối hợp thực hiện bắt quả tang Tân và Thủy đang vận chuyển 90kg pháo nhập lậu các loại. Tại cơ quan điều tra, cả Tân và Thủy khai nhận đã mua số pháo trên tại Hà Khẩu, Trung Quốc, đóng gói vào các vỏ thùng cát tông để chuyển về Việt Nam.


BẢO TRUNG -SONG TOÀN -
HỒNG QUẢNG - LỤC VĂN TOÁN (TTXVN)

BẢO TRUNG -SONG TOÀN - HỒNG QUẢNG - LỤC VĂN TOÁN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết