02/04/2014 - 08:55

Xét nghiệm máu có thể loại trừ nguy cơ nhồi máu cơ tim

Tại châu Âu và Mỹ, mỗi năm có khoảng 15 triệu người bị đau thắt ngực được đưa đi cấp cứu, nhưng triệu chứng này rốt cuộc chỉ là do quá lo lắng, khó tiêu hoặc những nguyên nhân khác ít nguy hiểm hơn nhồi máu cơ tim. Và để yên tâm là không bỏ sót bệnh, các bác sĩ thường giữ bệnh nhân lại để theo dõi, điều có thể khiến những người mắc bệnh nhẹ lây nhiễm bệnh khác và tốn tiền cho viện phí cũng như những xét nghiệm không cần thiết.

 Xét nghiệm troponin có thể chẩn đoán đau tim. Ảnh: Portland Press Herald

Mới đây, các nhà khoa học Thụy Điển cho biết những đối tượng như thế này có thể được chẩn đoán nhanh có bị đau tim hay không nhờ vào một xét nghiệm máu đơn giản đang được áp dụng tại một số nước châu Âu, châu Á và Canada.

Nghiên cứu do Bệnh viện Đại học Karolinska ở Stockholm tiến hành đối với gần 15.000 bệnh nhân cho thấy xét nghiệm nhanh nồng độ troponin (chỉ dấu sinh học báo hiệu tổn thương ở tim) trong máu kết hợp đo điện tâm đồ có thể chẩn đoán chính xác đến 99% khả năng người bệnh bị đau tim. Kết quả này sẽ giúp các bác sĩ quyết định nên cho bệnh nhân xuất viện hay ở lại để tiếp tục theo dõi hoặc cần thêm các xét nghiệm khác. Trong tổng số gần 9.000 bệnh nhân được xét nghiệm đánh giá là có mức nguy cơ thấp, chỉ có 15 người bị nhồi máu cơ tim 1 tháng sau đó và không một ai tử vong. Tiến sĩ Nadia Bandstein cho rằng với phương pháp này, các bệnh viện có thể giảm từ 20-25% số ca nhập viện không cần thiết do đau thắt ngực.

Trong khi đó, các chuyên gia tại Viện Tim thuộc Trung tâm y tế Intermountain ở bang Utah (Mỹ) phát hiện hai chỉ dấu sinh học trong máu, microRNA 122 và microRNA 126, có xu hướng giảm nồng độ đáng kể (thậm chí biến mất) trong vòng 2 tuần trước một cơn nhồi máu cơ tim.

Theo các nhà khoa học, hai chất này giúp ngăn chặn tình trạng nhồi máu cơ tim bằng cách tác động vào quá trình nào đó của hệ tim mạch. Nên khi nồng độ các chất này sụt giảm, bệnh tim sẽ trở nên trầm trọng và nhồi máu cơ tim rất dễ xảy ra. Do đó, các nhà khoa học tin rằng nếu sớm phát triển được thiết bị đeo bên mình có khả năng đo nồng độ hai chất nói trên, các bác sĩ có thể nhận biết sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân và kịp thời ngăn chặn.

THUẬN HẢI (Theo AP, Independent)

Chia sẻ bài viết