27/02/2015 - 14:05

Xét nghiệm da có thể tầm soát sớm Alzheimer và Parkinson

Theo một nghiên cứu công bố hôm 24-2, phương pháp sinh thiết da có thể giúp phát hiện tình trạng mức độ cao các prôtêin tau và alpha-synuclein thường được tìm thấy ở bệnh nhân mắc 2 bệnh về não là chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer) và hội chứng liệt rung ở người cao tuổi (Parkinson).

Lâu nay, các nhà khoa học tìm kiếm các chỉ dấu sinh học thích hợp trong cơ thể (ví dụ như các phân tử trong máu hoặc hơi thở) - yếu tố có thể giúp đánh giá một cách chính xác và đáng tin cậy dấu hiệu cho thấy liệu một căn bệnh hoặc rối loạn về sức khỏe đang hiện diện hay không. Riêng nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Ildefonso Rodriguez-Leyva dẫn đầu tại Đại học San Luis Potosi (Mexico) thì tin rằng da chính là "phương tiện" tốt giúp phát hiện các rối loạn ẩn giấu trong bộ não.

Làm sinh thiết phần da sau tai có thể giúp tầm soát sớm bệnh Alzheimer và Parkinson. Ảnh: BBC

 

Để kiểm chứng, nhóm chuyên gia đã làm sinh thiết mẩu da nhỏ lấy từ phần sau tai của 65 tình nguyện viên - bao gồm 20 bệnh nhân Alzheimer, 16 bệnh nhân Parkinson, 17 người bị mất trí nhớ vì những nguyên nhân khác, cùng 12 người khỏe mạnh ở cùng độ tuổi. Mục đích là tìm kiếm sự hiện diện của 2 loại prôtêin bị biến đổi là tau và alpha-synuclein.

Kết quả cho thấy so với những người khỏe mạnh và người mất trí nhớ vì những nguyên nhân khác, người mắc cả hai bệnh Alzheimer và Parkinson có mức độ prôtêin tau cao gấp 7 lần. Ngoài ra, bệnh nhân Parkinson còn có mức độ prôtêin alpha-synuclein cao hơn 8 lần so với nhóm đối chứng.

Được biết, hiện chưa có phương pháp xét nghiệm tối ưu giúp chẩn đoán sớm Alzheimer và Parkinson, nên nhiều người không được phát hiện bệnh suốt nhiều năm trước khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Do đó, phát hiện mới hứa hẹn sẽ giúp các bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị cho bệnh nhân đang ở giai đoạn đầu, trước khi các tổn thương không thể phục hồi trên bộ não và tình trạng suy giảm trí nhớ diễn ra.

ĐÔNG PHONG (Theo Science Daily, BBC)

Chia sẻ bài viết