23/07/2011 - 21:12

Xe bay sắp thành hiện thực

Ảnh: Terrafugia

Ý tưởng về xe bay đã có hàng chục năm nay nhưng chưa mẫu xe nào thực sự có thể đưa vào lưu thông. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không cho rằng xe hơi bay có thể được đưa vào sử dụng đại trà trong 5 năm tới, sau khi mẫu xe bay Transition (ảnh) đã được giới chức giao thông Mỹ chính thức thông qua.

Chiếc Transition của hãng Terrafugia (Mỹ) vừa là ôtô vừa là máy bay 2 chỗ ngồi, có vận tốc cực đại 185 km/giờ, có thể bay 800 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Sau khi nhấn nút ngừng chế độ bay, nó chỉ tốn 15 giây để tự động xếp cánh lại và năng lượng sẽ được đổi hướng từ cánh quạt sang các bánh sau. Trên đường, xe có thể chạy với vận tốc khoảng 105 km/giờ và hoàn toàn vừa vặn khi đậu trong bãi đỗ xe có kích cỡ tiêu chuẩn. Để vận hành chiếc xe bay này, người sử dụng chỉ cần trải qua khóa huấn luyện 20 giờ. Giá mỗi chiếc Transition là 250.000 USD.

Hiện tại, hai nguyên mẫu Transition gần được hoàn chỉnh và cần vài điều chỉnh nữa trước khi mẫu xe cuối cùng sẵn sàng đưa vào sản xuất vào năm sau.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết