19/10/2017 - 09:17

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh 

Thực hiện khâu đột phá: Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ…, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó, các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường thực hiện các giải pháp thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh… 

Tập hợp, thu hút hội viên

Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo Hội LHPN 9 quận, huyện trên địa bàn tổ chức thành công các hội thảo chuyên đề “Giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Tùy theo đặc điểm, tình hình và các vấn đề quan tâm, bức xúc của địa phương, Hội LHPN các quận, huyện lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực để tập trung thảo luận, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ thời gian tới.

Các Chi hội trưởng Phụ nữ quận Thốt Nốt tham gia hội thi Chi hội trưởng Phụ nữ khu vực giỏi năm 2017. Ảnh: QUỲNH LAM

Theo đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và bàn giải pháp góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội cơ sở trong công tác quản lý, xây dựng mô hình thiết thực, hiệu quả… nhằm tập hợp, thu hút phụ nữ trên địa bàn tham gia tổ chức Hội. Hội thảo còn là diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, giúp cán bộ Hội trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Một trong những vấn đề được nhiều Hội LHPN trực thuộc quan tâm là công tác quản lý, tập hợp, thu hút hội viên. Trong đó, các cấp Hội tập  trung tìm giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ cơ sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, năng lực của Chi hội trưởng Phụ nữ… Là một quận trung tâm, trên địa bàn triển khai nhiều dự án, quy hoạch, thời gian qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều gặp một số khó khăn nhất định, đặc biệt là trong công tác quản lý, tập hợp hội viên, vận động các đối tượng đặc thù: phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo, nữ thanh niên, học sinh, sinh viên, tiểu thương, chị em vùng chịu ảnh hưởng bởi các dự án, quy hoạch… tham gia tổ chức Hội. Bà Nguyễn Thị Mai Hồng, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: “Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ Hội, từng cán bộ Hội tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; năng động, sáng tạo, xây dựng nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia”.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, nhiều năm qua, Hội LHPN các địa phương đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ; đa dạng hóa các mô hình thu hút hội viên nhằm tập hợp các tầng lớp phụ nữ tham gia. Chị Nguyễn Ngọc Thẩm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Là một huyện vùng ven có đông đồng bào tôn giáo và dân tộc Khmer sinh sống, để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện đã hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc Ban chấp hành Hội LHPN cơ sở, tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng tổ chức Hội cơ sở và hội viên”.

Đến nay, toàn huyện Cờ Đỏ xây dựng được 146 mô hình, CLB tập hợp phụ nữ theo sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp, thu hút 3.905 thành viên tham gia. Nổi bật như: mô hình Phụ nữ tôn giáo làm công tác từ thiện, Phụ nữ tôn giáo với an toàn giao thông tại xã Trung An; CLB Giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống dân tộc Khmer tại xã Thới Xuân; mô hình làm cơm rượu tại xã Trung Thạnh… Qua đó, các cấp hội thu hút gần 67% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hội. 

Nâng cao kiến thức, kỹ năng

Thực hiện chương trình hành động “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp”, thời gian qua, Hội LHPN thành phố, các Ban chuyên môn, Hội LHPN các quận, huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp. Qua đó, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ Hội được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội cũng như phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Theo nhiều cán bộ Hội LHPN cơ sở, sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, có nhiều vấn đề, nội dung mới, các hướng dẫn mới ban hành nên đòi hỏi chị em phải liên tục cập nhật kiến thức để vận dụng kịp thời trong công tác Hội và phong trào phụ nữ địa phương. Chị Lưu Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, bộc bạch: “Tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn để củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội. Năm nay, chương trình tập huấn có nhiều đổi mới, nội dung thiết thực, bổ ích, nhất là vận dụng những nội dung liên quan đến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, Đề án 404 vào chương trình, công tác Hội tại địa phương”.

Tùy đặc điểm, tình hình và nhu cầu mỗi địa phương, Hội LHPN các quận, huyện phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, diễn đàn, tọa đàm, hội thi phù hợp. Nổi bật như: Hội LHPN quận Bình Thủy, quận Cái Răng, huyện Cờ Đỏ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội với nhiều nội dung thiết thực liên quan kỹ năng xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”, nông thôn mới, đô thị văn minh; kỹ năng điều hành sinh hoạt các mô hình, CLB tại chi, tổ hội; hướng dẫn thực hiện biểu mẫu, sổ sách... Ban Kinh tế, Ban Tổ chức của Hội LHPN cũng tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Chi hội trưởng, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Còn tại quận Thốt Nốt, Hội LHPN quận tổ chức Hội thi Chi hội trưởng Phụ nữ khu vực giỏi. Chị Nguyễn Thị Thanh Oanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Kiên, bộc bạch: “Hội thi không chỉ giúp các chi hội trưởng có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức mà còn tạo điều kiện để chị em rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng, trình bày trước đám đông”. Bên cạnh đó, Hội LHPN phường còn tổ chức họp báo xoay vòng tại các khu vực, để giúp các chị học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ Hội công tác lâu năm với người mới tham gia...

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết