24/09/2018 - 15:41

Xây dựng Ninh Kiều thành đô thị trung tâm phát triển toàn diện 

(CTO)- Ngày 24-9, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30-12-2011 về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: ANH KHOA

Triển khai thực hiện Nghị quyết, quận Ninh Kiều từng bước khẳng định vị thế trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, y tế, giáo dục của TP Cần Thơ, góp phần xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tiện ích và hiện đại; hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ phát triển nhanh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, nhiều thiết chế văn hóa được đầu tư; phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ngày càng phát huy hiệu quả; đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Hoạt động kêu gọi thu hút đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa trên địa bàn quận ngày càng được quan tâm và có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quận và thúc đẩy các địa phương lân cận phát triển...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết giai đoạn đầu còn chậm; thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tổng thể quận Ninh Kiều theo hướng văn minh, hiện đại còn chậm, chưa chủ động, thường xuyên; trong xây dựng kế hoạch khai thác đầu tư phát triển, chưa phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế của quận. Ngoài ra, công tác quản lý trật tự đô thị chưa được chỉ đạo quyết liệt, còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống cây xanh, chiếu sáng, vệ sinh môi trường đô thị từng lúc, từng nơi chưa tốt; trật tự kỷ cương, văn minh đô thị chưa thành nề nếp, chưa bền vững. Việc triển khai các hoạt động xây dựng người Ninh Kiều theo tiêu chí người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch” chưa đi vào chiều sâu...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung nhấn mạnh: Cần phát huy những kết quả đạt được trong 7 năm qua, tiếp tục thực hiện Nghị quyết một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn, xây dựng Ninh Kiều thành đô thị trung tâm phát triển toàn diện, có sức tác động đến các địa phương lân cận trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, khai thác phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của quận trung tâm để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, có hiệu quả và có sự cạnh tranh cao, đảm bảo bền vững. Tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết