02/06/2024 - 09:47

Xây dựng niềm tin của nhân dân 

Hệ thống chính trị xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, luôn chú trọng phát huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ vậy, mọi mặt công tác đều được nhân dân tin tưởng và đồng lòng thực hiện, không có trường hợp bị kẻ xấu xúi giục, lôi kéo làm việc sai trái, chống lại chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Các công trình xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Trinh đều được phát huy dân chủ, được nhân dân đồng thuận cao.

Nâm 2023, xã Vĩnh Trinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đạt được kết quả này, nhân dân đã đồng lòng góp sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng quê hương. Theo ông Lê Thăng Long, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Phụng, từ năm 2020 đến nay, cán bộ, đảng viên ấp đã vận động nhân dân hiến 3.100m2 đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng mở rộng tuyến đường rạch Đường Trâu từ 3m ra 4m, dài 1.300m; mở rộng tuyến đường rạch Ông Ngọ từ 1m ra 4m, dài 600m; đóng góp tiền bắc cầu cuối ngọn Đường Trâu, cầu Ông Ngọ, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Hiện nay, nhân dân trong ấp và nhà hảo tâm đã đóng góp 300 triệu đồng cùng chính quyền chuẩn bị bắc cầu Bà Bồi dài 35m, rộng 4m. Ông Lê Văn Bảy, người dân trong ấp, nói: “Trong quá trình thực hiện các công trình, chính quyền địa phương tổ chức công khai minh bạch các khoản thu chi… Từ đó, nhân dân rất tin tưởng, tự nguyện phá dỡ vật kiến trúc, đốn cây cối và hiến đất đất để mở rộng tuyến đường”.

Theo ông Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trinh, tất cả mọi công việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân dân, Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và phát huy dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó, nhân dân tin tưởng, tình nguyện đóng góp xây dựng quê hương. Từ năm 2020 đến nay, nhân dân trong xã đã hiến hơn 5.000m2 đất, đóng góp gần 1 tỉ đồng mở rộng 3 tuyến đường từ 3m ra 4m và 1 tuyến đường từ 1m ra 4m, với tổng chiều dài 3.200m; nhân dân đã bàn giao mặt bằng để chính quyền nâng cấp, trải nhựa tuyến đường T3 dài 4.500m, làm vỉa hè và cải tạo đường nội bộ khu dân cư ấp Vĩnh Thành; đóng góp hơn 1 tỉ đồng cùng với nhà hảo tâm và chính quyền bắc 6 cây cầu bê tông rộng 4m.

Trong việc bình xét hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, bình xét hộ thoát nghèo, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ… đều tổ chức họp dân, công khai quá trình thực hiện nên không có trường hợp khiếu nại, tố cáo. Xã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; niêm yết công khai các khoản thu chi để người dân giám sát. Trong thực hiện các công trình, dự án, cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền, công khai minh bạch chính sách đền bù, tái định cư, cách làm, thời gian thực hiện nên được người dân tin tưởng. Ông Lê Văn Ân, người dân ấp Vĩnh Qui, chia sẻ: “Việc cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tổ chức công khai, minh bạch, bàn bạc dân chủ mọi công việc với nhân dân, chúng tôi rất đồng tình và đồng thuận thực hiện để xây dựng quê hương phát triển”.   

Thực tế cho thấy, thông qua việc phát huy dân chủ, cấp ủy đảng, chính quyền xã Vĩnh Trinh đã khơi dậy được sức dân. Đây chính là “bức tường thành” vững chắc ngăn chặn có hiệu quả sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Cũng nhờ vậy, các chủ trương, phong trào khi triển khai trên địa bàn đều được nhân dân đồng thuận. Thể hiện rõ nhất là gần đây thành phố triển khai xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ) trên địa bàn xã với  293,7ha, 602 hộ ảnh hưởng, đa số đều đã đồng thuận nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng. “Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để tăng cường niềm tin của nhân dân” - ông Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết