30/07/2019 - 07:47

Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Cần Thơ (30/7/1945 - 30/7/2019)

Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện 

Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố

Suốt 74 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Cần Thơ luôn xứng đáng với truyền thống “Trung thành với Ðảng, đoàn kết quân dân, tự lực tự cường, anh dũng quyết thắng” của đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT Nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống LLVT Cần Thơ (30/7/1945 - 30/7/2019), Ðại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS)TP Cần Thơ, cho biết:

Cách nay 74 năm, trong khí thế sục sôi của cách mạng, Tỉnh ủy Cần Thơ chủ trương xây dựng LLVT để chuẩn bị cho thời cơ Tổng khởi nghĩa nổ ra. Để làm cơ sở xây dựng LLVT địa phương, tháng 6 -1945, tỉnh Cần Thơ đã tổ chức “Thanh niên Tiền phong”. Đến giữa tháng 7-1945, Tỉnh ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị bàn về phát triển lực lượng và tổ chức hoạt động chiến tranh du kích; ra Nghị quyết về tổ chức và huấn luyện lực lượng du kích. Ngày 30-7-1945, LLVT tỉnh Cần Thơ chính thức ra mắt ngay giữa thị xã Cần Thơ, với tên gọi “Xung phong đội” (tổ chức công khai của “Thanh niên Tiền phong”), làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Từ sự kiện lịch sử đó, ngày 30-7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của LLVT Cần Thơ.

Ngay từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp, LLVT Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động tác chiến trên địa bàn nông thôn, ven đô và nội ô, diệt và kềm địch bảo vệ vùng căn cứ kháng chiến, phối hợp với bộ đội chủ lực lập nhiều chiến công. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, LLVT Cần Thơ đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 130.000 tên địch, trong đó có hàng trăm tên Mỹ; thu hơn 8.400 súng các loại, diệt 817 đồn bót, căn cứ quân sự… Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, LLVT Cần Thơ đã tích cực xây dựng, phát triển quê hương và bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân; tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ Quốc tế giúp bạn Campuchia.

Ghi nhận thành tích của LLVT Cần Thơ, ngày 20-12-1994, Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ kháng chiến; năm 2010 được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2015, được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2018, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng.

Bộ đội giúp dân xây dựng nhà trong Tết Quân Dân năm 2019 ở quận Cái Răng.

* Thưa đồng chí, phát huy truyền thống vẻ vang 74 năm qua, năm 2019, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào để xây dựng LLVT thành phố chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện?

  -  Xác định LLVT đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các chủ trương, giải pháp quan trọng, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT); kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

   Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố quan tâm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên có số lượng và chất lượng tốt. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; chỉ đạo quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ; các xã, phường thị trấn hoàn thành diễn tập KVPT và chiến đấu phòng thủ. Phối hợp với Công an thực hiện tốt Nghị định 77, 133 của Chính phủ; kịp thời huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, di dời tài sản và nhân dân đến nơi an toàn. Chất lượng xây dựng đơn vị chính quy có nhiều tiến bộ; công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

LLVT tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó phát huy hiệu quả mô hình Tết Quân Dân năm 2019 với tổng kinh phí hơn 182 tỉ đồng. Triển khai có hiệu quả mô hình tiếp nhận, giúp đỡ các hộ nghèo (106 hộ, với số tiền trên 1,3 tỉ đồng) trong phong trào “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

* Công tác chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và công tác “đền ơn, đáp nghĩa” tiếp tục có những hoạt động nổi bật gì, thưa đồng chí?

   - Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chính sách và chính sách hậu phương Quân đội, trong đó quan tâm xây dựng Nhà tình đồng đội, Nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ; sửa chữa, xây nhà cho gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, đã xây dựng được 235 căn nhà, với số tiền hơn 8 tỉ đồng; thăm, tặng quà gia đình và cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn, đau bệnh; tặng quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết cổ truyền. LLVT thành phố thực hiện nghiêm túc các Quyết định 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho đối tượng chính sách. Tích cực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ 2013 đến nay đã quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ.

* Xin đồng chí cho biết, LLVT thành ph s tp trung vào nhng nhim v trng tâm nào nhm xây dng LLVT vng mnh toàn din, đáp ng yêu cu, nhim v trong tình hình mi?

- Trước diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP; xây dựng KVPT. Hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP năm 2019 và chuẩn bị nội dung kiểm tra công tác QS, QP của cơ quan thường trực Bộ Quốc phòng. Phối hợp với Công an nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả.

LLVT thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy hiệu quả các mô hình: Tết Quân Dân, Đối thoại chính sách với người có công.... Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đồng thời xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

* Xin cảm ơn Đại tá! l

Phạm Trung (thực hiện)

Chia sẻ bài viết