01/08/2019 - 15:33

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tinh nhuệ trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng 

(CT)- Ngày 1-8-2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2019). Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí lãnh đạo Tuyên huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện và Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy; cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy…

Các cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng được nhận Kỷ niệm chương. Ảnh: Ngọc Quyên

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành trong 89 năm qua. Cách nay 89 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền (tiền thân của Ban Tuyên giáo) là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1-8 kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu này có tác động rộng rãi và ngay sau đó hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân chống chiến tranh đế quốc đã nổ ra trên khắp cả nước. Từ đó, ngày 1-8 đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo.

Suốt 89 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo của Cần Thơ luôn cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo nên những chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về những chặng đường đã qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong thành phố tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn; rèn luyện, trau dồi nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu trở thành người cán bộ tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”. Ảnh: Ngọc Quyên

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo thành phố. Đồng chí đề nghị hệ thống tuyên giáo các cấp trong thành phố cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò, nhiệm vụ của công tác tư tưởng, tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực của cán bộ trong nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất... Các hoạt động công tác tuyên giáo được triển khai đồng bộ, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, vận dụng phù hợp, hiệu quả phương thức thực hiện; tập trung tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy đảng trong lĩnh vực công tác tuyên giáo; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình, nói được, viết được, thuyết phục được, thật sự là lực lượng tinh nhuệ, sắc sảo, nhạy bén trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay...

Dịp này, 14 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết