07/10/2025 - 09:52

Xây dựng Đảng bộ xã Long Hưng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới 

Xã Long Hưng là đơn vị hành chính cấp xã mới trực thuộc TP Cần Thơ, được thành lập theo Nghị quyết 1668/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - trên cơ sở sáp nhập xã Hưng Phú và xã Long Hưng (cũ) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Ngay sau sáp nhập, Đảng bộ xã Long Hưng đã tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hưng cho biết: “Ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã có 34 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với trên 650 đảng viên. Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, động viên Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng địa phương phát triển ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Trong công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thường xuyên thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận các chủ trương của Trung ương, của Thành ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi, mở rộng phạm vi tiếp cận cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được tiếp cận. Trong đó, trang facebook Long Hưng ngày mới từ khi thành lập đến nay đăng tải nhiều tin, bài, video tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó thu hút trên 1.400 người theo dõi, trên 775.000 lượt người xem và trên 15.200 lượt tương tác.

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng ủy xã Long Hưng đã tăng cường các giải pháp hướng về chi bộ.

Bên cạnh đó, xác định chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng ủy xã Long Hưng đã tăng cường các giải pháp hướng về chi bộ. Đảng ủy xã đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, phân công các đồng chí trong ban chấp hành, cán bộ lãnh đạo quản lý tham dự sinh hoạt cùng chi bộ. Đồng thời, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức làm việc định kỳ với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, thành lập các đoàn đi khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của 21/21 chi bộ ấp từ ngày 1/7. Qua đó, Đảng ủy xã đã cơ bản đánh giá được các kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có những định hướng, giải pháp đối với các chi bộ trong thời gian tới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Song song đó, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục lãnh đạo Nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó đã tập trung phát triển thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường sử dụng cây, con giống chất lượng cao trong trồng trọt, chăn nuôi. Kết quả, diện tích gieo trồng lúa đặc sản, lúa chất lượng cao trên địa bàn xã đạt tỷ lệ trên 98% diện tích gieo trồng lúa toàn xã, chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang mô hình trồng dứa MD2 được 40,5ha, trồng đu đủ được 12,5ha, duy trì, cải tạo trên 754ha đất trồng cây ăn quả. Đồng thời, Đảng ủy xã cũng quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Kết quả, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp năm học 2025-2026 đạt 104,46%, tổ chức khám, chữa bệnh tại cơ sở cho 1.228 lượt bệnh nhân, triển khai xây dựng, nghiệm thu bàn giao 57 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và người khó khăn về nhà ở trên địa bàn và trợ cấp hưu trí xã hội cho 768 người cao tuổi trên địa bàn xã theo quy định.

Đảng ủy, UBND xã tập trung phát triển thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh. Duy trì, phát huy có hiệu quả các mô hình “Camera an ninh”; mô hình “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội”; “Họ đạo tự phòng, tự quản về an ninh trât tự” của Nhà nguyện Hậu Bối và Nhà nguyện Kinh Lý, mô hình “Tự phòng, tự quản về an ninh trât tự” ấp Tân Phước B.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập, Đảng ủy, UBND xã đã chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nổi bật là việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công xã từ ngày 1/7/2025. Theo đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, từ thành lập đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công xã thực hiện niêm yết hồ sơ cấp xã 12 bộ lĩnh vực với 259 thủ tục, tiếp nhận 1.158 trường hợp người dân đến làm thủ tục hành chính và không phải thủ tục hành chính (trong đó nộp hồ sơ trực tuyến 241 chiếm tỷ lệ 37,07%), trả kết quả 1.510, chiếm tỷ lệ 99,40% và không có hồ sơ trễ hạn.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Long Hưng đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Đảng bộ xã Long Hưng sau ngày sáp nhập đã tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân địa phương. Tin tưởng rằng đây là tiền đề để Đảng bộ xã Long Hưng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng địa phương phát triển trong thời gian tới.

Bài, ảnh: TẤN PHÁT

Chia sẻ bài viết