22/06/2014 - 20:18

Xâm phạm lãnh hải Việt Nam là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế

Ông Nguyễn Quốc Vững
phường An Thới, quận Bình Thủy


Năm 1979, trong lúc lực lượng bộ đội Việt Nam tham gia giúp nhân dân Campuchia chiến đấu nhằm thoát khỏi họa diệt chủng dưới ách thống trị của tập đoàn Pôn Pốt, Trung Quốc cũng đưa quân gây nên chiến tranh biên giới các tỉnh phía Bắc. Có những vùng biên giới Trung Quốc đã xâm nhập hàng chục km, phá hoại các cơ sở văn hóa lịch sử… của Việt Nam. Cơ quan truyền thông ngoại giao Trung Quốc lúc ấy cũng nói rằng: “Việt Nam xâm lược Campuchia và phải dạy Việt Nam bài học”. Thời gian gần đây, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan và tàu vào sâu trong vùng lãnh hải của Việt Nam để thăm dò khai thác dầu khí. Khi lực lượng chức năng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của mình thì các cơ quan truyền thông Trung Quốc cho rằng Việt Nam xâm lấn lãnh hải Trung Quốc… Qua đó cho thấy, bản chất cố hữu “vừa ăn cướp vừa la làng” của Trung Quốc không xa lạ gì với nhân dânViệt Nam. Tuy nhiên, lần này, lực lượng chức năng đã có sự cảnh giác cao độ, biết kiềm chế và tỉnh táo để có thể giải quyết tình huống vào thời điểm hợp tình, hợp lý nhất, trên cơ sở hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông có nhiều ý kiến, thái độ lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc. Tại thời điểm này, Việt Nam nên giữ nguyên hiện trường, kiên nhẫn mở rộng quan hệ ngoại giao, thông qua những thông tin, hình ảnh cụ thể, xác thực để chứng minh cho thế giới biết hành động của Trung Quốc là xâm lấn, bản chất của Trung Quốc là bành trướng và qua đó lên án mạnh mẽ mưu đồ dã tâm của Trung Quốc. Nhân dân cả nước cần có sự kiên nhẫn chớ không phải nhịn nhục; đợi thời cơ, thời điểm thích hợp sẽ có những “đáp trả” xứng đáng, không khoan nhượng nếu phía Trung Quốc tiếp tục có những hành vi xâm lược, xem thường luật pháp quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Vững phường An Thới, quận Bình Thủy

Chia sẻ bài viết