13/09/2008 - 10:07

Phim đang chiếu

Vui nhộn với "Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi"

Từ ngày 13 đến 19-9-2008, phim “Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi” (tên tiếng Anh là “Get Smart”) chiếu ở rạp Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Đây là phim nhựa phỏng theo bộ phim truyền hình trinh thám hài Mỹ cùng tên từng đoạt nhiều giải Emmy vào những năm 1960 của Mel Brooks và Buck Henry, “Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi” (đạo diễn Peter Segal, kịch bản Tom J. Astle) có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ tháng 6 vừa qua.

Trụ sở chính của cơ quan tình báo Control bị tấn công, toàn bộ lai lịch của các điệp viên đều bị lộ. Maxwell Smart (Steve Carell đóng) chỉ là một nhân viên phân tích của Control, hoàn toàn mù tịt về tất cả những ngón nghề của một điệp viên. Lúc “nước sôi lửa bỏng”, khi chỉ có một mình điệp viên bí số 99 (Anne Hathaway đóng) chưa bị lộ do đi phẫu thuật thẩm mỹ, Maxwell Smart được tiến cử trở thành điệp viên bất đắc dĩ mang bí số 86 để hỗ trợ 99. Hai người nhận trọng trách ngăn chặn mưu đồ thống trị thế giới của tập đoàn tội ác Kaos.

Áp phích phim “Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi”.
Ảnh: freezedriedmovies.com 

Nhiệm vụ mỗi lúc một cam go khi Maxwell Smart và 99 phát hiện ra mật vụ cấp cao Siegfried (Terence Stamp đóng) thuộc Kaos đang cùng đồng bọn thành lập một mạng lưới khủng bố. Thời gian không còn nhiều, Maxwell Smart phải hỗ trợ đắc lực hơn nữa cho 99 để tìm cách phá kế hoạch “Ngày tận thế” của Siegfried. Trong tay Maxwell Smart không có gì ngoài vài thiết bị theo dõi được đồng nghiệp tặng và lòng nhiệt tình...

“Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi” tuy là phim hành động nhưng đầy tính hài hước. Xem phim, khán giả thật khó mà có thể nín cười với sự ngờ nghệch của Maxwell Smart: sung sướng khi được giao nhiệm vụ làm điệp viên, loay hoay trước khi nhảy dù với “vũ khí đặc biệt”, vượt qua hàng rào tia laser với con chuột chạy trong người... hoặc những nhân vật độc đáo: ông sếp thích sử dụng nắm đấm, chàng điệp viên “cỡ bự” ngang ngược, cô nữ điệp viên xinh đẹp phẫu thuật thẩm mỹ.... Xuyên suốt phim là những tình tiết thú vị, cường điệu nhưng khiến khán giả được những trận cười thoải mái.

Đặc biệt khác, “Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi” ngoài những thiết bị quen thuộc, các nhà làm phim còn trang bị cho các điệp viên những thiết bị mới lạ và hài hước để thích ứng với công nghệ hiện đại như: chiếc giày điện thoại, chiếc hộp phun khói, con dao phun lửa, ống thổi mũi tên...

“Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi” còn thành công bởi sự tham gia diễn xuất của những ngôi sao lớn như: Steve Carell, Anne Hathaway, hay nhóm The Rock...

Duyên Khánh

Chia sẻ bài viết