08/10/2018 - 21:20

Vỡ đê bao cồn Khương, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của người dân 

Mực nước trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục lên cao trong những ngày tới


Lực lượng cứu hộ tại phường Cái Khế di dời người già đến nơi an toàn. Ảnh: H.VĂN

(CTO)- Khoảng 4 giờ sáng 8-10-2018, triều cường dâng cao kết hợp với nước lũ đổ về đã làm vỡ đê bao chống lũ ở khu vực 3, cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), làm nhiều nhà cửa, vườn cây ăn trái, ao nuôi cá của các hộ dân bị ảnh hưởng.


Nhà dân tại khu vực 3, cồn Khương bị ngập sâu trong nước. Ảnh: H.VĂN

Nhiều người dân cho biết,  nước bất ngờ lên nhanh, tràn ngập vào nhà, vườn câu ăn trái, ao nuôi thủy sản. Người dân địa phương kiểm tra  phát hiện đoạn đê bao (dài khoảng 1,5m) bị vỡ; đồng thời nước lũ tràn qua bờ đê làm ngập sâu tại khu vực 3, cồn Khương. Nhiều khu vực ngập sâu trong nước từ 0,5m, có nơi bị ngập đến 1m,  ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của hơn 20 hộ dân.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, quận Ninh Kiều và phường Cái Khế kịp thời  huy động lực lượng dân quân cùng người dân khắc phục sự cố; hỗ trợ di dời người, tài sản, cơi nới đồ đạc trong nhà và cho phương tiện gia cố đoạn đê bao bị sạt lở.


Đường 30 Tháng 4 bị ngập sâu do triều cường sáng 8-10-2018. Ảnh: H.VĂN

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ, cho biết: mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch ở TP Cần Thơ đang lên rất nhanh và ở mức rất cao, vượt mức lịch sử trong những năm qua. Mực nước đo được vào lúc 7 giờ trên sông Hậu là 2,17 m, trên mức báo động III 0,27 m (cao hơn mức lịch sử 0,02 m).

Dự báo trong 3 ngày tới, đỉnh triều cao nhất tại Cần Thơ có thể lên  2,20 – 2,25 m, trên mức báo động III 0,30 – 0,35 m. Đây là đợt triều cường cao nhất trong năm, các địa phương trên địa bàn thành phố cần chủ động ứng phó với ngập lụt ở vùng trũng thấp và các khu đô thị ven sông. Đặc biệt, Ban chỉ huy các cấp túc trực 24/24 giờ và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi sự cố xấu xảy ra; tăng cường công tác giữ trẻ, đưa rước học sinh, tuyệt đối không để tình trạng đáng tiếc xảy ra; kiểm tra và gia cố đê bao bảo vệ sản xuất cho người dân; tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu đô thị bị ngập do triều cường…

H.VĂN

Chia sẻ bài viết