16/05/2015 - 17:06

Vớ cảm biến giúp bảo vệ chân bệnh nhân tiểu đường

Người bị tiểu đường thường mất cảm giác ở chân nên đôi khi không biết khi nào cần thay đổi trọng tâm cơ thể để giảm áp lực lên từng vùng của bàn chân. Điều này có thể dẫn đến tình trạng lở loét do đè ép, thậm chí phải cắt bỏ ngón hoặc bàn chân. Tuy nhiên, một loại vớ cảm biến do Viện nghiên cứu Silicate Fraunhofer của Đức chế tạo (ảnh) có thể giúp khắc phục tình trạng này.

 Ảnh: Fraunhofer

Vớ được làm từ hai lớp vải (sợi tổng hợp hoặc cotton) có đặc tính hút ẩm và thoáng khí. Nằm giữa hai lớp vải này là tấm silicon mỏng co giãn, với hai mặt được bao phủ bởi 40 điện cực mềm dẻo làm bằng than chì (graphite). Một mô-đun điện tử có kích cỡ bằng nút áo được gắn ở mũi vớ. Khi áp lực dồn lên khu vực nào đó của bàn chân, lớp silicon tại đó bị đè ép và giãn rộng, khiến cho điện dung cũng tăng lên. Dòng điện này được truyền đến các cảm biến và mô-đun điện tử sẽ nhận ra sự thay đổi để gửi cảnh báo đến thiết bị di động của bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, việc bố trí các cảm biến dưới đế, gót chân, mắt cá và mũi bàn chân cho phép đánh giá tình trạng bàn chân đầy đủ. Họ tin rằng sản phẩm không chỉ dùng cho bệnh nhân tiểu đường mà còn hữu ích với những đối tượng khác, chẳng hạn như các vận động viên thể thao cần phân tích kiểu chạy và vị trí bàn chân để nâng cao năng lực tập luyện. Dự kiến, phiên bản thương mại với phần mô-đun có thể tháo rời khi giặt sẽ có giá bán 280 USD/đôi.

HOÀI PHƯƠNG (Theo Gizmag)

Chia sẻ bài viết