11/07/2016 - 23:01

KHAI MẠC DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ ĐBSCL:

Vì một ĐBSCL phát triển an toàn và trù phú

(CT)- Tối 11-7, tại TP Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL (MDEC) năm 2016 chính thức khai mạc. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương ĐBSCL; các đoàn khách quốc tế, các đại sứ quán... tham dự lễ khai mạc.

MDEC đã qua 8 lần tổ chức với mục tiêu tập hợp tiếng nói chung của các địa phương trong vùng để hợp tác cùng phát triển; đồng thời kiến nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách cho vùng phát triển bền vững. MDEC được Chính phủ giao Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hà Nội và UBND 13 tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ tổ chức theo Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25-3-2010 của Thủ tướng Chính phủ. MDEC- Hậu Giang 2016 với chủ đề "ĐBSCL- chủ động hội nhập và phát triển bền vững" gồm 7 chuỗi sự kiện chính và nhiều hoạt động khác diễn ra từ ngày 11 đến 15-7. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho biết ĐBSCL có nhiều tiềm năng nhưng phát triển chưa tương xứng; diễn đàn là cơ hội để các địa phương tăng cường quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư vào vùng. Đồng thời giải quyết các vấn đề bức xúc của vùng về nông nghiệp- nông thôn, xâm nhập mặn, trữ ngọt; đổi mới khoa học công nghệ, thúc đẩy hợp tác nội vùng và liên vùng…

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định qua 8 lần tổ chức, MDEC đã đề xuất được nhiều cơ chế, chính sách để liên kết vùng, liên kết ĐBSCL với các vùng miền trên cả nước. Là vùng đất màu mỡ nhất Đông Nam Á; chiếm 50% sản lượng lúa, 65% lượng thủy sản,70% lượng trái cây, đóng góp 60% sản lượng cá và 95% lượng gạo xuất khẩu cả nước, ĐBSCL đang ngày càng hội nhập sâu rộng, nhưng đặc thù địa lý là vùng đất chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, khô hạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, sinh kế của người dân. Với tầm nhìn "an toàn, trù phú và bền vững" làm trọng tâm, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước và các địa phương ĐBSCL đã và đang hướng tới các giải pháp để phát triển bền vững ĐBSCL. Kỳ vọng rằng, sau diễn đàn các địa phương, các doanh nghiệp sẽ tìm ra các cơ hội tốt để liên kết, hợp tác phát triển. Đồng thời có các đề xuất, hiến kế cho ĐBSCL. Các địa phương cần làm tốt công tác cải cách hành chính để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, từ đầu năm đến nay, các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước đã đóng góp cho công tác an sinh xã hội cho vùng ĐBSCL 927 tỉ đồng. Trong đó, các tỉnh, thành ĐBSCL vận động được 638 tỉ đồng, còn lại là Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ 257 tỉ đồng, TP Hồ Chí Minh 13 tỉ đồng, TP Hà Nội 19 tỉ đồng...

VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết