20/07/2019 - 10:00

Kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2019)

Vì môi trường sống an toàn cho người dân 

Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Cần Thơ nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Với vai trò nòng cốt, lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm. Trên tinh thần trách nhiệm cùng sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự thành phố.

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ khen thưởng các cá nhân Phòng Cảnh sát môi trường có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ khen thưởng các cá nhân Phòng Cảnh sát môi trường có thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo Công an thành phố, 6 tháng đầu năm 2019, địa bàn chưa phát hiện tội phạm về môi trường. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm còn diễn ra. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nổi lên nhiều vụ liên quan thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch, kinh doanh hàng nhập lậu, sử dụng hóa chất không có trong danh mục được phép sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm.

Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an thành phố đã kiểm tra, phát hiện 80 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Qua đó, xử phạt với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy trên 4.359kg thực phẩm các loại, 1.050 hộp nem không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa chất ngoài danh mục để chế biến, bị hôi thối; tịch thu trên 367kg thực phẩm nhập lậu (xương bò); buộc kiểm dịch lại đối với 11.229 con gia súc, gia cầm và 1.220kg thực phẩm (thịt heo, bò, gà đông lạnh, chim cút) theo quy định…

Điển hình là đầu năm 2019, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp kiểm tra cơ sở sản xuất dưa cải ở quận Thốt Nốt, phát hiện trên 2 tấn dưa đã qua chế biến, dương tính với chất vàng ô cùng nhiều tang vật liên quan khác như vàng ô, chất bột màu cam không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng xử phạt 45 triệu đồng hành vi sử dụng hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm, buộc tiêu hủy hàng hóa. Hay như vụ phát hiện cơ sở sản xuất cà phê bột các loại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, vào đầu tháng 5-2019. Đoàn kiểm tra thu giữ 298 gói cà phê thành phẩm (khoảng 123kg), 50kg đậu nành, máy ép bao bì, máy xay… Chủ cơ sở bị xử phạt 44 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa. Bên cạnh đó, hàng loạt cơ sở ở các quận, huyện sử dụng thực phẩm hết hạn sử dụng, dương tính với hàn the… đều bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, để chủ động phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cho toàn lực lượng Công an thành phố; chủ động phối hợp với các ngành chức năng chốt chặn tại các ngõ ra vào thành phố để kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển gia súc sống và sản phẩm gia súc từ các nơi khác vào thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các điểm giết mổ. Lực lượng phát hiện 1 công ty sản xuất chế biến thực phẩm mua 780kg thịt heo nguyên liệu ngoài thành phố, có giấy kiểm dịch nhưng lại dương tính với dịch tả heo châu Phi. Ngoài ra, phát hiện 1.532kg chả viên, xúc xích, chả lụa... của công ty nhiễm bệnh chéo với số thịt lợn trên. Qua đó, buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm bị nhiễm, buộc công ty ngừng sản xuất, tiến hành phun xịt tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn.

Trung tá Phan Chí Công, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm, cho biết: “Để nắm tình hình, trinh sát phải đeo bám dài ngày, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Địa điểm hoạt động các đối tượng thường là hẻm sâu, nhà trọ, có nơi thực hiện hành vi vi phạm tận… lầu 3, cử người cảnh giới. Khi vận chuyển thì ngụy trang hàng hóa trong xe tải thùng, xe khách… rất khó phát hiện. Ngoài sự quyết tâm, chúng tôi còn phải thường xuyên học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác”.

Do đặc điểm công việc, cán bộ chiến sĩ phải đi làm liên tục, bám địa bàn. Nhiều cán bộ nữ, có gia đình, con nhỏ càng vất vả hơn nhưng các chị vẫn nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một trong những cán bộ nữ giỏi, nhiệt huyết, trung tá Nguyễn Ngọc Điệp, Đội trưởng Đội cảnh sát môi trường trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng cơ bản môi trường đô thị, luôn sát cánh cùng anh em nắm tình hình, góp phần đưa nhiều vụ việc ra ánh sáng. Chị Điệp tâm sự: “Các doanh nghiệp xả thải dùng nhiều thủ đoạn để đối phó như xả vào ban đêm, những nơi gần sông, vắng vẻ, địa hình hiểm trở… Để nắm quy luật hoạt động, tìm bằng chứng, bắt quả tang không phải chuyện dễ dàng. Cực nhất là vào mùa mưa, đêm ngày lênh đênh trên sông, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng mọi người luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau làm việc”. Sau nhiều tuần bám trụ, cuối tháng 6 vừa rồi, chị và đồng đội đã bắt quả tang một công ty chế biến thủy sản tại Cần Thơ có hành vi xả thải trực tiếp (không qua xử lý) ra sông Hậu. Qua đó, tham mưu Giám đốc Công an thành phố đề xuất UBND TP ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 546 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc và chủ động nắm tình hình, tham mưu, phối hợp với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với những hành vi vi phạm về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân, các cơ sở, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, tham gia tố giác tội phạm, góp phần cùng cơ quan chức năng bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thành phố”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết