05/09/2017 - 09:07

Vì cuộc sống cộng đồng 

Sau 1 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các tổ chức tôn giáo, thành phố đã huy động được các nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua phối hợp thực hiện, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với từng địa bàn, từng tôn giáo...

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Cuối tháng 7 năm 2016, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Sở TN&MT và 19 tổ chức tôn giáo đại diện cho 12 tôn giáo trên địa bàn thành phố ký kết chương trình phối hợp BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Theo đồng chí Mai Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, thực hiện chương trình phối hợp, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã ban hành kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo mặt trận các cấp trong thành phố cùng ngành TN&MT xây dựng chương trình phối hợp ở mỗi cấp. Từ đó, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo xây dựng chương trình hành động cụ thể để tuyên truyền, vận động tín đồ cùng nhân dân địa phương thực hiện tại cộng đồng dân cư. Chương trình phối hợp BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu được đa số chức sắc, tín đồ và cộng đồng tôn giáo hưởng ứng.

Qua triển khai thực hiện, các tôn giáo xây dựng được nhiều mô hình điểm với nhiều hoạt động thiết thực. Ban Trị sự Phật giáo thành phố tổ chức nhiều lễ phóng sinh thả cá về môi trường; vận động tăng, ni, phật tử thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày, hạn chế khói nhang khi lễ Phật; vệ sinh cảnh quan môi trường nơi tự viện, nhà ở để tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp… Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố vận động chức việc, tín đồ mua thùng chứa rác, không vứt rác bừa bãi; thu gom vỏ chai, vỏ thuốc trừ sâu xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xanh, trồng hoa; hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu;... Các Giáo hạt khuyến khích các linh mục, các giáo xứ, giáo họ nâng cấp đường giao thông; xây dựng, sửa chữa nhà để bà con sống an toàn trong mùa mưa bão; vận động giáo dân giữ vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, sản xuất… Các ban đại diện Hội thánh, ban cai quản họ đạo Cao Đài vận động tín đồ giữ vệ sinh chung, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa…

Để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, trong thời gian tới, ông Lê Văn Thưởng, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo, đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng. Còn ông Phạm Đức Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ An Sơn E2, đề nghị ngành TN&MT có giải pháp xử lý vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật nông dân thu gom, tránh để người dân tự đốt, xử lý không đúng quy định, gây ô nhiễm không khí; đồng thời, trang bị thùng rác công cộng, nhất là khu vực trường học nhằm tạo ý thức cho học sinh bỏ rác đúng nơi quy định. Ông Phạm Ngọc Thiệt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Thốt Nốt, đề nghị UBMTTQVN thành phố, Sở TN&MT giám sát các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện Luật BVMT trong quá trình sản xuất, kinh doanh…

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp, bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố ghi nhận những đóng góp to lớn và kêu gọi các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường sống của nhân loại từ những việc nhỏ nhất. Bà đề nghị các cơ sở tôn giáo chọn 1 - 2 phần việc, các mô hình hiệu quả, thiết thực để nhân rộng; mô hình nào mang lại hiệu quả cao sẽ được thành phố hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cũng đề nghị hệ thống mặt trận, các ngành, các tổ chức tôn giáo tổ chức thực hiện BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm nhiều hơn đến những kỹ năng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, như: dạy bơi, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ…

Bài, ảnh: Thanh Thy 

Chia sẻ bài viết